‘Phá lưới’ Man City, Kai Havertz đi vào lịch sử Champions League

Với pha lập công vào lưới Man City, Kai Havertz trở thành cầu thủ người Đức trẻ nhất ghi bàn ở chung kết Champions League kể từ Lars Ricken (20 tuổi lẻ 322 ngày) năm 1997.
‘Phá lưới’ Man City, Kai Havertz đi vào lịch sử Champions League ảnh 1Kai ghi danh vào lịch sử Champions League. (Nguồn: Getty Images)

Kai Havertz đã trở thành người hùng khi ghi bàn thắng giúp Chelsea đánh bại Manchester City 1-0, qua đó giúp đội bóng trở thành nhà vô địch Champions League 2020-21.

Phút 42, Kai Havertz băng xuống đón đường chuyền của Mount vượt qua cả thủ môn Ederson trước khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Với bàn thắng này, Kai trở thành cầu thủ Đức đầu tiên mở tỷ số ở trận chung kết Champions League kể từ khi Ilkay Gundogan làm điều tương tự trong màu áo Dortmund vào năm 2013.

[Kai Havertz tỏa sáng đưa Chelsea lên ngôi Champions League]

Ở tuổi 21 lẻ 352 ngày, Kai Havertz cũng ghi danh lịch sử khi trở thành cầu thủ người Đức trẻ nhất ghi bàn ở chung kết Champions League kể từ Lars Ricken (20 tuổi lẻ 322 ngày) năm 1997.

Chia sẻ với truyền thông, Kai cho biết: “Tôi không biết phải nói gì. Tôi thực sự không biết phải nói gì. Tôi đã đợi rất lâu. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, bố mẹ, bà nội và bạn gái của mình. Tôi đã đợi 15 năm cho khoảnh khắc này.”

‘Phá lưới’ Man City, Kai Havertz đi vào lịch sử Champions League ảnh 2Kai ăn mừng cùng người đồng hương Werner. (Nguồn: Getty Images)

Cùng với Kai Havertz, thủ thành Mendy của Chelsea cũng viết tên mình vào lịch sử Champions League sau trận chung kết.

Cụ thể, Mendy đã có 9 trận giữ sạch lưới ở Champions League trong mùa giải, trở thành thủ môn thứ ba làm được điều này sau Santiago Canizares của Valencia (mùa 2000-01) và Keylor Navas của Real Madrid (2015-16).

Đáng chú ý, Mendy là thủ môn duy nhất trong lịch sử Champions League có 9 trận giữ sạch lưới trong mùa giải đầu tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục