Phá mạng lưới buôn người ở biên giới Mexico-Mỹ

Lực lượng an ninh Mexico và Mỹ ngày 15/4 đã triệt phá một đường dây buôn người, từ Mexico sang Mỹ, và bắt 47 đối tượng liên quan.
Trong một chiến dịch kéo dài một năm qua nhằm truy quét tội phạm có tổ chức tại khu vực biên giới Mexico-Mỹ, các lực lượng an ninh hai nước ngày 15/4 đã triệt phá một đường dây buôn người, chuyên đưa người nhập cư bất hợp pháp từ Mexico sang Mỹ, và bắt giữ 47 đối tượng liên quan.

Cơ quan chức năng Mỹ cho biết trong số những đối tượng bị bắt giữ có giám đốc và nhiều nhân viên của năm công ty vận tải thương mại ở bang Arizona, Tây Nam nước Mỹ giáp giới Mexico.

Những công ty này đã phải đóng cửa do bị cáo buộc đưa hàng nghìn người nhập cư bất hợp pháp từ thành phố giáp biên Nogales tới Tucson và Phoenix thuộc Arizona, bang được coi là "điểm nóng" về buôn người và ma túy từ Mexico sang Mỹ. Từ đây, những người nhập cư "lậu", chủ yếu đến từ Mexico và các nước khu vực Trung Mỹ, một số từ Trung Quốc, được đưa tới các thành phố khác của Mỹ.

Năm ngoái, các cơ quan an ninh Mỹ đã thực hiện hơn 241.000 vụ bắt giữ tại khu vực phía Nam Tucson và tịch thu hơn 60 tấn ma túy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục