Phá âm mưu tấn công

Phá tan một âm mưu tấn công căn cứ quân sự Mỹ

Ba binh sỹ Mỹ đã bị bắt vì nghi ngờ âm mưu tấn công khủng bố căn cứ Ford Hood, nơi diễn ra vụ xả súng làm 13 người chết năm 2009.
Theo hãng AFP, Fox News dẫn một nguồn tin lục quân giấu tên, cho biết ba binh sỹ Mỹ đã bị bắt vì nghi ngờ âm mưu tấn công khủng bố căn cứ quân sự Ford Hood, nơi một cựu bác sỹ tâm thần của Lục quân từng tiến hành một vụ xả súng làm 13 người thiệt mạng năm 2009.

Fox News cho biết một quân nhân Mỹ, biến mất mà không được phép, đã bị bắt bên ngoài căn cứ và đang bị cảnh sát giam giữ tại thành phố Kileen, bang Texas.

Quân nhân này được xác nhận là Naser Jason Abdo, 21 tuổi, bị bắt hôm 27/7 sau khi phát hiện các nguyên liệu mà nhà chức trách nói có thể sử dụng chế tạo thuốc nổ, tại phòng khách sạn của anh ta ở Killeen, một thị trấn nhỏ ở ngay bên ngoài căn cứ.

Hai binh sỹ khác cũng bị bắt khi tìm thấy vũ khí và chất nổ.

"Mục tiêu là các quân nhân," Cảnh sát trưởng Killeen Dennis Baldwin phát biểu tại một cuộc họp báo khi trả lời câu hỏi có phải Abdo định tấn công căn cứ Fort Hood hay không.

Người phát ngôn của Lục quân Mỹ tại căn cứ trên vẫn chưa đưa ra lời bình luận.

Cảnh sát trưởng Baldwin nói Abdo đang bị giam trong nhà tù thị trấn Killeen để chờ có cáo buộc của liên bang. Quân nhân này cũng bị tù vì một lệnh truy nã khác liên quan đến tội khiêu dâm trẻ em./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục