Phá trường gà quy mô lớn, tạm giữ 25 con bạc

Công an TP.HCM đã triệt phá một ổ bạc lớn dưới hình thức đá gà ăn tiền và tạm giữ 25 con bạc, thu giữ tang vật hơn 64 triệu đồng và 3.700 USD.
Chiều 13/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá một ổ bạc lớn dưới hình thức đá gà ăn tiền tại khu đất trống nằm trên quốc lộ 1A thuộc khu phố 11 phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Công an đã tạm giữ 25 con bạc, thu giữ tang vật hơn 64 triệu đồng, 3.700 USD, 13 điện thoại di động, 1 xe ôtô hiệu Innova, 2 con gà, 2 cặp cựa gà...

Tổ chức trường gà này là Trịnh Hoàng Nam, 35 tuổi, trú khu phố 11, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Nam thuê một tay “anh chị” là Nguyễn Duy Khang, 37 tuổi, trú huyện Bình Chánh, làm “biện” tại trường gà. Mỗi ngày Nam tổ chức 5-7 độ gà, cao điểm lên đến 10-15 độ gà với giá trị 10 triệu đồng/độ. Nam lấy tiền xâu 300.000-500.000 đồng/độ.

Trường gà này hoạt động từ đầu năm 2009 đến nay, mỗi ngày có 20-40 con bạc ở nhiều tỉnh, thành tham gia.

Để bố trí trường gà quy mô và tránh bị phát hiện, Nam chọn địa điểm kín đáo cách quốc lộ 1A khoảng 500m, cắt cử tay chân chốt chặn để canh gác. Khi con bạc đến chơi được bố trí gửi xe ở xa trường gà rồi có đội ngũ xe ôm (do Nam thuê) chở con bạc đến tận nơi.

Trong 25 con bạc bị tạm giữ có 5 con bạc lớn thuê xe Innova từ Bến Tre lên Thành phố Hồ Chí Minh để cá cược. Các con bạc này vốn nhiều lần sang Campuchia để tham gia trường gà ở biên giới và liên tục đến Thành phố để gá những độ gà lớn./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục