Phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu quy mô lớn tại Cần Thơ

Điểm đánh bạc lắc tài xỉu này do Nguyễn Văn Lến trực tiếp đứng ra tổ chức cho các con bạc đến từ An Giang và Cần Thơ lắc tài xỉu ăn tiền và thu tiền xâu với số tiền 100.000 đồng/giờ.
Phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu quy mô lớn tại Cần Thơ ảnh 1(Ảnh minh họa. Phạm Cường/TTXVN)

Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa triệt phá điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu tại phường Thới Thuận (quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ) do Nguyễn Văn Lến (sinh năm 1970, ngụ phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, An Giang) cầm đầu.

Cụ thể, khoảng 18 giờ ngày 5/7, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Cần Thơ, phối hợp với Công an quận Thốt Nốt kiểm tra và bắt quả tang 40 đối tượng đang tham gia lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại trại cá thuộc khu vực Thới Thạnh 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt.

[Bắt quả tang vụ đánh bạc quy mô lớn giữa rẫy càphê Tây Nguyên]

Qua kiểm tra, công an tạm giữ nhiều tang vật gồm gần 375 triệu đồng, trong đó tiền thu giữ trên chiếu bạc là gần 123 triệu đồng; 41 điện thoại di động các loại; 27 xe môtô của các đối tượng tham gia đánh bạc; hai bộ lắc tài xỉu; một tấm bạc; 30 bộ bài tây 52 lá và cùng một số tang vật có liên quan đến việc đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu.

Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra bắt quả tang, Công an thành phố Cần Thơ còn tạm giữ nhiều tang vật khác có liên quan đến việc đánh bạc gồm một cây dao tự chế giống mã tấu, 19 con gà đá, ba cặp cựa sắt, một cân bàn 5kg…

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các "con bạc" khai nhận điểm đánh bạc lắc tài xỉu này do đối tượng Nguyễn Văn Lến ở tỉnh An Giang cầm đầu. Lến là người trực tiếp đứng ra tổ chức cho các con bạc đến từ An Giang và Cần Thơ lắc tài xỉu ăn tiền và thu tiền xâu với số tiền 100.000 đồng/giờ.

Thượng tá Hồ Việt Khởi, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Cần Thơ, cho biết điểm đánh bạc do Lến đứng ra tổ chức là trại cá do người thân của Lến làm chủ với ba mặt giáp sông và một mặt còn lại kín cổng, cao tường, chỉ có duy nhất một con đường đi vào khá nhỏ, hẹp và luôn có nhiều đối tượng canh gác.

Các "con bạc" ở Cần Thơ muốn vào đánh bạc phải di chuyển bằng xe máy và phải nói đúng “mật khẩu” mới được đi sâu vào bên trong. Riêng các "con bạc" ở An Giang muốn vào điểm đánh bạc được các đối tượng cầm đầu bố trí ghe đưa vào chiếu bạc.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, tụ điểm đánh bạc trên đã tồn tại hơn một tháng trước khi bị đánh sập. Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục