Phải báo cáo việc chậm, hủy chuyến bay

Từ 17/9, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu hàng tháng các hãng hàng không bắt buộc phải báo cáo việc chậm và hủy chuyến bay.
Trước tình trạng liên tục trong thời gian qua, xảy ra nhiều trường hợp chuyến bay bị chậm, hủy chuyến khiến dư luận lên án nhiều, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu hàng tháng các hãng hàng không bắt buộc phải báo cáo việc chậm và hủy chuyến.

Việc này sẽ được thực hiện kể từ ngày 17/9 tới. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu, hàng tháng các hãng hàng không phải báo cáo đầy đủ số liệu thống kê về nhân sự, đội bay, lượng hành khách vận chuyển lên Bộ.

Ngoài ra, Bộ còn yêu cầu Cục Hàng không, Cảng vụ hàng không và các cơ quan chức năng có trách nhiệm báo cáo việc đảm bảo hoạt động bay và tiến độ các công trình trọng điểm, công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành biểu giá bồi thường đối với hành khách đã được xác nhận chỗ nhưng không được bay hoặc vì lý do gì đó mà chuyến bay bị hủy.

Theo đó, mức bồi thường cho các chuyến bay nội địa có độ dài dưới 500 km là 100.000 đồng; 200.000 đồng cho chuyến bay có độ dài từ 500-1.000 km và 300.000 đồng cho độ dài trên 1.000 km.

Với chuyến bay quốc tế, mức bồi thường cao nhất cho chặng bay có độ dài trên 5.000 km là 150 USD, tương đương với 2,4 triệu đồng.

Ngoài ra, các mức khác như 25 USD được áp dụng cho chặng bay có độ dài dưới 1.000 km, 50 USD cho độ dài 1.000-2.500 km và 80 USD cho độ dài 2.500-5.000 km.

Hãng hàng không được miễn bồi thường chậm, hủy chuyến vì lý do bất khả kháng như điều kiện thời tiết, nguy cơ an ninh, sự cố kỹ thuật./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục