Phái bộ EU hợp tác chống tội phạm với Serbia

Phái bộ cảnh sát và tư pháp Liên minh châu Âu ở Kosovo đã ký một thỏa thuận với Serbia về hợp tác giữa lực lượng cảnh sát hai bên.
Phái bộ cảnh sát và tư pháp Liên minh châu Âu (EULEX) ở Kosovo ngày 11/9 đã ký một thỏa thuận với Serbia về hợp tác giữa lực lượng cảnh sát hai bên.

Người phát ngôn EULEX Christophe Lamfalussy cho biết thỏa thuận vừa ký nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của 27 nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU).

Thỏa thuận này đã được EULEX và Belgrade thảo luận trong nhiều tuần qua, cho phép nâng cao hiệu quả của các hoạt động chống tội phạm có tổ chức và nạn buôn lậu đang hoành hành tại vùng đất này.

Động thái trên đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ chính quyền Pristina tại Kosovo, vùng đất vốn được nhiều quốc gia EU công nhận độc lập bất chấp sự phản đối của  Serbia và cộng đồng thế giới.

Giới lãnh đạo Pristina tuyên bố "không ủng hộ thỏa thuận trên" song cam kết "sẽ tiếp tục hợp tác với EU".

EULEX là phái bộ dân sự trung lập lớn nhất của EU, bắt đầu hoạt động chính thức tại Kosovo ngày 9/12/2008 với sự đồng ý của chính quyền Serbia. Kosovo là tỉnh trực thuộc  Serbia đã đơn phương tuyên bố độc lập hồi tháng 2/2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục