Phải chăng Guardiola đã sai lầm khi mua Xabi Alonso?

Phải chăng Pep Guardiola đã sai lầm khi mua Xabi Alonso?

“Hùm Xám” của nước Đức đã đánh mất Kroos khi bán cầu thủ này với giá 25 triệu euro và mua về một người khác già hơn tám tuổi với giá 10 triệu euro, lại còn phải trả 10 triệu euro tiền lương.
Phải chăng Pep Guardiola đã sai lầm khi mua Xabi Alonso? ảnh 1Xabi Alonso tham dự buổi chụp ảnh uống bia mở màn Lễ hội bia ở Bavaria cùng các cầu thủ Bayern (Nguồn: DM)

Việc Bayern Munich chiêu mộ Xabi Alonso và được cầu thủ này nhanh chóng nhận lời đã gây bất ngờ lớn không chỉ đối với nhiều cầu thủ và cổ động viêncủa Real Madrid mà còn ngay cả với các chuyên gia bóng đá, trong đó có Tổng Biên tập tờ El Mundo Deportivo, Santi Nola.

Theo nhà báo thể thao của xứ đấu bò tót, việc Bayern mua Xabi Alonso là tốt cho bản thân cầu thủ này vì anh ta đã không còn chỗ đứng khi Madrid đem Toni Kroos về sân Santiago Bernabeu.

Và nó cũng tốt cho huấn luyện viên Pep Guardiola vì đây là một cầu thủ có thể chơi ngay lập tức để thay thế sự vắng mặt lâu dài của Javi Martinez do chấn thương. Đội bóng Hoàng gia cũng có một thương vụ thành công không phải trả một khoản tiền lương lớn, đã thế lại thay được một lão tướng 32 tuổi bằng một tài năng 24 tuổi. 

Tuy nhiên, Tổng Biên tập Santi Nola lại cho rằng đây là một thương vụ tồi tệ với Bayern vì nhiều lý do khác nhau, mà đầu tiên chính là vấn đề tuổi tác của tiền vệ người Tây Ban Nha.  

“Hùm Xám” của nước Đức đã đánh mất Kroos khi bán cầu thủ này với giá 25 triệu euro và mua về một người khác già hơn tám tuổi với giá 10 triệu euro, lại còn phải trả 10 triệu euro cho tân binh “bô lão” trong hai mùa bóng (mỗi năm 5 triệu euro). 

Kroos sang Madrid vì Bayern không muốn tăng lương cho cầu thủ này. Số tiền 20 triệu euro thực hiện thương vụ mua Alonso (chuyển nhượng + lương hai năm) hoàn toàn có thể thỏa mãn đòi hỏi của Kroos và đội bóng nước Đức sẽ không mất tài năng lớn của mình. Đây là một sai lầm lớn của Bayern.

Một vấn đề gay cấn nữa cho Bayern là tính cách của cầu thủ người Tây Ban Nha. Xabi Alonso là mẫu cầu thủ hiếu chiến, rất được “Người đặc biệt” Jose Mourinho ưa thích. Đây chính là cầu thủ thực hiện trung thành nhất tất cả những sự chỉ đạo của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trong những thời khắc tồi tệ nhất trong quan hệ Madrid-Barca. 

Phải chăng Pep Guardiola đã sai lầm khi mua Xabi Alonso? ảnh 2Xabi Alonso ra sân trong trận Bayern hòa Schalke 1-1 cuối tuần qua (Nguồn: DM)
Rất nhiều cầu thủ áo đỏ-xanh cảm thấy thất vọng trước thái độ của Alonso (thậm chí một số người còn không nói chuyện gì với cầu thủ này). Điển hình là việc Alonso từng nhổ vào mặt một cầu thủ của Barca, dù là đồng đội của nhau tại đội tuyển quốc gia. Đã thế, Xabi luôn có một thái độ hiếu chiến, cứ như cánh tay kéo dài của Mourinho trong phòng thay đồ và trên sân cỏ.

Liệu ở đội bóng mới, Xabi Alonso có dở chứng với Pep Guardiola, người trước đây là đại kình địch của Mourinho, hay không? Liệu cầu thủ người Tây Ban Nha có mất đoàn kết với một số đồng đội của Bayern, như thời còn khoác áo Real Madrid hay không ? Đó là những câu hỏi mà câu trả lời chỉ có được với thời gian. 

Còn trước mắt, Guardiola sẽ có một cầu thủ đầy động lực, muốn chứng minh mình còn xuất sắc hơn Kroos. Và các cầu thủ của Barca cũng có thêm động lực nếu họ phải gặp Bayern trên đường đến Berlin, bởi vì Xabi Alonso không có nhiều thiện cảm ở đội bóng xứ Catalunya./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục