Phái đoàn chính phủ tiếm quyền Honduras tới Mỹ

Tổng thống lâm thời của Honduras Roberto Micheletti sẽ cử một phái đoàn tới Mỹ trong nỗ lực nhằm tìm kiếm sự công nhận của cộng đồng quốc tế.
Ngày 15/8, Tổng thống lâm thời của Honduras Roberto Micheletti thông báo ngày 17/8 ông sẽ cử một phái đoàn tới thủ đô Washington của Mỹ trong một nỗ lực nhằm tìm kiếm sự công nhận của cộng đồng quốc tế sau cuộc đảo chính ngày 28/6 khiến Tổng thống Manuel Zelaya phải ra đi và ông Micheletti được Quốc hội đưa lên nắm quyền.

Phát biểu trước các phóng viên ở thành phố San Pedro Sula, miền Bắc Honduras, Tổng thống lâm thời Micheletti nói rằng phái đoàn nói trên "sẽ bảo đảm rằng các cánh cửa của thế giới vẫn không khép với Honduras". Ông cũng cho biết thêm các quan chức trong phái đoàn này sẽ gặp các ngoại trưởng của một số nước thành viên Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS).

Trước đó, ngày 14/8, hai quan chức của chính phủ tiếm quyền tại Honduras đã có chuyến đi đến Washington và gặp Tổng Thư ký OAS Jose Miguel Insulza, người cho tới thời điểm đó vẫn từ chối can dự với phe đảo chính nước này.

Trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Honduras, OAS đã tìm cách cử một phái đoàn gồm các ngoại trưởng của khu vực Mỹ Latinh tới Honduras song chuyến đi này đã bị hoãn do Chính phủ lâm thời Honduras không chấp nhận sự có mặt của ông Insulza trong thành phần phái đoàn.

Sau đó, Chính phủ lâm thời Honduras cho biết ông Insulza có thể tới Honduras như một "quan sát viên". Dự kiến, chuyến thăm của phái đoàn các ngoại trưởng Mỹ Latinh sẽ được tiến hành trong vài tuần tới, bao gồm ngoại trưởng Argentina, Mexico, Canada, Costa Rica, Cộng hòa Dominica và Jamaika./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục