Phái đoàn Đài Loan tới Trung Quốc dự đàm phán hai bờ eo biển

Chủ tịch Hiệp hội Quan hệ hai bờ eo biển của Trung Quốc thông báo vòng đàm phán SEF/ARATS sẽ bao trùm các vấn đề như hợp tác thuế quan, an ninh hàng không.
Phái đoàn Đài Loan tới Trung Quốc dự đàm phán hai bờ eo biển ảnh 1Ông Trần Đức Minh (trái) bắt tay ông Lin Join-sane (phải) tại vòng đám phán lần thứ 10 diễn ra tại Đài Bắc năm 2014. (Nguồn: Xinhua)

Theo THX, ngày 24/8, phái đoàn Đài Loan, do Chủ tịch Quỹ Giao lưu hai bờ eo biển của Đài Loan (SEF) Lâm Trung Sâm dẫn đầu, đã tới thủ phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến để tham gia đàm phán với giới chức Trung Quốc Đại lục.

Phát biểu chào đón phái đoàn Đài Loan, Chủ tịch Hiệp hội Quan hệ hai bờ eo biển của Trung Quốc (ARATS) Trần Đức Minh thông báo vòng đàm phán SEF/ARATS lần thứ 11 sẽ bao trùm các vấn đề như hợp tác thuế quan, an ninh hàng không dân dụng và du lịch.

Theo ông Trần Đức Minh, các hoạt động trao đổi qua hai bờ eo biển Đài Loan mặc dù không phải lúc nào cũng suôn sẻ, song hai bên mong muốn phát triển hòa bình các mối quan hệ này cũng như tiến hành các cuộc đàm phán công bằng.

Về phần mình, ông Lâm Trung Sâm cho biết Đài Loan và Trung Quốc Đại lục đang hợp tác về sự phát triển của khu vực và toàn cầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục