Phái đoàn ĐCSVN dự Đại hội Đảng Tự do Sri Lanka

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã tham dự Đại hội lần thứ XIX Đảng Tự do Sri Lanka, tổ chức tại Colombo từ ngày 14-15/11.
HTML clipboard Nhận lời mời của lãnh đạo Đảng Tự do Sri Lanka, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, do ông Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, dẫn đầu, đã tham dự Đại hội lần thứ XIX Đảng Tự do Sri Lanka, tổ chức tại thủ đô Colombo từ ngày 14-15/11.
 
Với chủ đề "Hãy cùng nhau xây dựng đất nước ngay bây giờ!", Đại hội đã tập trung thảo luận và thông qua các nghị quyết về chính trị, kinh tế, đoàn kết dân tộc và chính sách đối ngoại của Đảng Tự do Sri Lanka.
 
Đại hội khẳng định ý nghĩa lịch sử của thắng lợi trong cuộc chiến chống khủng bố vừa qua, đánh giá cao thành tích duy trì đà tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh bị tác động bởi cuộc nội chiến và cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Đại hội kêu gọi đoàn kết tất cả các tầng lớp nhân dân thuộc mọi tôn giáo để cùng nhau phát triển đất nước.
 
Trong thời gian ở Sri Lanka, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã tham dự các hoạt động của Đại hội. Đoàn cũng được Tổng thống, đồng thời là Chủ tịch Đảng Tự do Sri Lanka, ông Mahinda Rajapakse tiếp thân mật.

Ông Rajapakse nói việc Đảng Cộng sản Việt Nam cử đoàn dự Đại hội và coi đây là sự ủng hộ quý báu đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của Đảng Tự do Sri Lanka.
 
Ông Nguyễn Minh Quang đã chuyển Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gửi Đại hội, qua đó bày tỏ tình đoàn kết, hữu nghị với nhân dân Sri Lanka và Đảng Tự do Sri Lanka; mong muốn thông qua quan hệ giữa hai Đảng để thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai Nhà nước và nhân dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục