Phái đoàn ECOWAS tới Niger để tham vấn chính trị

Một phái đoàn của Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi đã tới Niger để tham vấn chính trị sau cuộc đảo chính quân sự ở nước này.
Một phái đoàn của Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS) đã tới Niger ngày 19/2 để tiến hành các cuộc tham vấn chính trị sau cuộc đảo chính quân sự ở quốc gia Tây Phi này ngày 18/2 vừa qua.

Cựu Chủ tịch ECOWAS, ông Mohammed Ibn Chambas cho biết, phái đoàn của ECOWAS gồm 3 thành viên, hiện đang ở thủ đô Niamey của Niger với hy vọng sẽ có các cuộc tiếp xúc và tham vấn chính trị với các nhà chức trách của nước này.

Trước đó, đương kim Chủ tịch ECOWAS, quyền Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã lên án mọi hành động tiếm quyền hoặc duy trì quyền lực thông qua các hành động vi hiến ở Niger.

Theo ông Jonathan, tất cả các bên liên quan ở Niger, trong đó có lực lượng an ninh, nên giải quyết cuộc khủng hoảng hiến pháp thông qua đối thoại và thương lượng.

Cùng n gày 19/2, Liên minh châu Phi (AU) đã quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Niger, một ngày sau khi xảy ra cuộc đảo chính quân sự ở nước này khiến Tổng thống Mamadou Tandja bị phế truất.

Dư luận quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc, Mỹ, Pháp, Đức... cũng đã lên án vụ đảo chính và kêu gọi nối lại tiến trình đối thoại ở Niger./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục