Phái đoàn Hàn Quốc tới thăm khu du lịch Kumgang

Phái đoàn gồm các quan chức chính phủ và doanh nhân Hàn Quốc sẽ có chuyến thăm Núi Kumgang từ ngày 29/6 theo yêu cầu của Triều Tiên.
Ngày 27/6, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo trong tuần này phái đoàn gồm các quan chức chính phủ và doanh nhân Hàn Quốc sẽ thực hiện chuyến thăm Núi Kumgang, khu nghỉ mát tại Triều Tiên do các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư.

Thông cáo báo chí cho biết phái đoàn gồm 12 thành viên trong đó có 6 người là quan chức chính phủ, và một số doanh nhân có doanh nghiệp hoạt động tại Kumgang, sẽ đến đây ngày 29/6 theo yêu cầu của Triều Tiên.

Chuyến thăm nhằm xác định quan điểm của Bình Nhưỡng về vấn đề tài sản tại Kumgang cũng như việc bảo vệ tài sản của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại đây.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng yêu cầu các công ty Hàn Quốc đến Kumgang vào cuối tháng Sáu "để thảo luận về cách thức xử lý tài sản của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Kumgang đang bị Bình Nhưỡng phong tỏa hoặc tịch thu."

Hoạt động đưa khách du lịch Hàn Quốc đến tham quan Núi Kumgang bị đình chỉ hồi năm 2008 sau khi xảy ra vụ việc một du khách Hàn Quốc bị thiệt mạng khi đi vào khu vực cấm ở Triều Tiên.

Kể từ đó, Seoul liên tục yêu cầu Bình Nhưỡng điều tra rõ vụ việc cũng như phải bảo đảm an toàn cho du khách Hàn Quốc.

Tuy nhiên, năm 2010, Bình Nhưỡng đã đơn phương tịch thu tài sản của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Kumgang. Những động thái này càng khiến quan hệ giữa hai miền thêm căng thẳng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục