Phái đoàn Mỹ sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận việc dẫn độ Giáo sỹ Gulen

Một nguồn tin của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay Bộ Tư pháp Mỹ dự kiến sẽ cử một phái đoàn đến Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới để thảo luận việc dẫn độ Giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen về Ankara.
Phái đoàn Mỹ sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận việc dẫn độ Giáo sỹ Gulen ảnh 1Giáo sỹ Fethullah Gulen tại Pennsylvania, Mỹ ngày 27/12/2013. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Sputniknews, một nguồn tin từ Bộ Tư Pháp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/8 cho biết, Bộ Tư pháp Mỹ dự kiến sẽ cử một phái đoàn đến Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới để thảo luận việc dẫn độ Giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen.

Ankara tin rằng ông này đã có âm mưu lật đổ chính phủ của tổng thống Tayyip Erdogan trong vụ đảo chính bất thành đêm 15/7 vừa qua.

Nguồn tin giấu tên trên nói với hãng thông tấn Anadolu rằng phía Mỹ đã khởi xướng một cuộc thảo luận về vấn đề dẫn độ và đã gửi một bức thư đến Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, hôm 4/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết một phái đoàn do các Bộ trưởng Ngoại giao và Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu sẽ tới Mỹ trong 2 tuần tới để giải thích về những liên quan của ông Gulen trong vụ đảo chính./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục