Phái đoàn quân đội cấp cao Syria thăm Iraq để bàn cách chống IS

Tham mưu trưởng quân đội Iraq, Trung tướng Othman al-Ghanmi đã tiếp một phái đoàn cấp cao của Bộ Quốc phòng Syria tại Baghdad để thảo luận về chiến trường Iraq-Syria.
Phái đoàn quân đội cấp cao Syria thăm Iraq để bàn cách chống IS ảnh 1Các binh sỹ Iraq tuần tra tại thị trấn Hatra, gần Mosul ngày 28/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Iraq ngày 14/6 thông báo một phái đoàn quân đội cấp cao Syria đã có cuộc gặp với những đối tác nước chủ nhà để bàn về an ninh biên giới.

Đây là chuyến thăm công khai đầu tiên như vậy trong những năm qua với mục đích phối hợp nỗ lực trong cuộc chiến chống tổ phức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo một thông báo của bộ trên, Tham mưu trưởng quân đội Iraq, Trung tướng Othman al-Ghanmi đã tiếp một phái đoàn cấp cao của Bộ Quốc phòng Syria tại Baghdad hôm 13/6 để thảo luận về chiến trường Iraq-Syria, nơi chống lại kẻ thù chung là IS, và vấn đề kiểm soát biên giới chung nhằm duy trì sức ép lên IS cũng như thành lập một trung tâm chiến dịch chung mà cả hai bên có thể thông qua đó để phối hợp với nhau.


[Giới chuyên gia nhận định tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang sụp đổ]

Tuy nhiên, thông báo của Bộ Quốc phòng Iraq không nêu chi tiết về thành phần phái đoàn của Syria. Theo các nguồn tin quân sự Iraq, những chuyến thăm trước đây của các quan chức cấp cao Syria tới nước này đều được giữ kín./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục