Phái đoàn thương mại của Mỹ đến thủ đô Bắc Kinh đàm phán

Ngày 30/5, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo, một phái đoàn thương mại của Mỹ đã tới thủ đô Bắc Kinh để tham gia thương lượng với giới chức nước chủ nhà.
Phái đoàn thương mại của Mỹ đến thủ đô Bắc Kinh đàm phán ảnh 1Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 30/5, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo, một phái đoàn thương mại của Mỹ đã tới thủ đô Bắc Kinh để tham gia thương lượng với giới chức nước chủ nhà.

Trong một thông báo đăng tải trên trang web www.mofcom.gov.cn, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, "Trong vòng vài ngày tới, một phái đoàn Mỹ gồm hơn 50 người sẽ thảo luận với một đội ngũ của Trung Quốc về việc thực thi một thỏa thuận."

[Mỹ và Trung Quốc có thể bước vào thời kỳ căng thẳng mới]

Trước đó cùng ngày, Trung Quốc đã chỉ trích sự thay đổi chính sách thương mại đột ngột của Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đang hướng tới hoàn tất các lệnh trừng phạt thương mại nhằm vào nước này, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng đáp trả nếu Washington khơi mào một cuộc chiến thương mại.

Các phát biểu công kích qua lại này được đưa ra chỉ vài ngày trước khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross có chuyến thăm được lên kế hoạch từ trước tới Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục