Phái đoàn thương mại Mỹ có cuộc thảo luận rất tốt tại Trung Quốc

Phái đoàn Mỹ do Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã có cuộc thảo luận rất tốt tại Trung Quốc, liên quan tới một gói biện pháp ngắn hạn giúp trì hoãn việc áp thuế của Mỹ.
Phái đoàn thương mại Mỹ có cuộc thảo luận rất tốt tại Trung Quốc ảnh 1Phái đoàn thương mại Mỹ có cuộc thảo luận rất tốt tại Trung Quốc. (Nguồn: Yahoo Finance)

Ngày 4/5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin thông báo một phái đoàn thương mại do ông dẫn đầu tại Trung Quốc đã có cuộc thảo luận rất tốt.

Bộ trưởng Mnuchin đưa ra phát biểu trên với các phóng viên khi ông rời khách sạn ở Bắc Kinh và chuẩn bị bước vào ngày thứ 2 và có khả năng là ngày cuối cùng đàm phán thương mại tại Bắc Kinh.

[Bộ trưởng Tài chính Mỹ đến Trung Quốc để đàm phán thương mại]

Một thỏa thuận đột phá để thay đổi cơ bản các chính sách kinh tế của Trung Quốc nhiều khả năng sẽ không đạt được trong khuôn khổ chuyến thăm 2 ngày, song một gói biện pháp ngắn hạn của Trung Quốc có thể giúp trì hoãn việc Mỹ quyết định áp thuế các mặt hàng xuất khẩu của Bắc Kinh tổng trị giá khoảng 50 tỉ USD.

Dự kiến, cuộc thảo luận do ông Mnuchin và Phó Thủ tướng Lưu Hạc làm chủ tọa sẽ tập trung vào một loạt khiếu nại của Mỹ về hành vi thương mại của Trung Quốc, từ các cáo buộc về chuyển giao công nghệ bắt buộc đến các trợ cấp của nhà nước cho phát triển công nghệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục