Phái đoàn Triều Tiên gồm 7 thành viên đã nhập cảnh Hàn Quốc

Ngày 14/11, phái đoàn Triều Tiên gồm 7 người tham dự "Hội nghị quốc tế vì hòa bình, thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương," diễn ra tại tỉnh Gyeonggi, đã nhập cảnh Hàn Quốc qua sân bay quốc tế Incheon.
Phái đoàn Triều Tiên gồm 7 thành viên đã nhập cảnh Hàn Quốc ảnh 1Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình châu Á-Thái Bình Dương Hội nghị Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Triều Tiên Ri Jong-hyok. (Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ngày 14/11, phái đoàn Triều Tiên tham dự "Hội nghị quốc tế vì hòa bình, thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương," diễn ra tại tỉnh Gyeonggi, đã nhập cảnh Hàn Quốc qua sân bay quốc tế Incheon.

Phái đoàn gồm 7 người, trong đó có Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình châu Á-Thái Bình Dương Hội nghị Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Triều Tiên Ri Jong-hyok và Trưởng phòng Chính sách thuộc Ban Mặt trận Thống nhất đảng Lao động Triều Tiên Kim Song-hye.

Các quan chức Triều Tiên sẽ thăm một số địa điểm nổi tiếng ở khu vực tỉnh Gyeonggi như Thung lũng công nghệ Pangyo vào ngày 15/11, thăm khu vực Imjingak (thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi) vào ngày 16/11 và dự hội thảo quốc tế, chia sẻ về những thiệt hại của việc cưỡng ép lao động trong thời phátxít Nhật, thảo luận phương án hợp tác song phương.

Chính quyền tỉnh Gyeonggi đang xúc tiến tổ chức lễ ký hiệp định hợp tác với phái đoàn của Triều Tiên nhằm đẩy nhanh các dự án giao lưu liên Triều cấp độ chính quyền tỉnh.

[Hàn Quốc: Triều Tiên chủ động hoãn đối thoại cấp cao với Mỹ]

Ngoài ra, Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi Lee Jae-myung dự kiến gặp phái đoàn này, thảo luận về lịch trình thăm Bình Nhưỡng.

Chuyến thăm này có thể tạo đà triển khai các dự án giao lưu, hợp tác liên Triều trên diện rộng nếu diễn ra thành công.

Ông Ri Jong-hyok nổi tiếng là người nắm rõ về Hàn Quốc, còn bà Kim Song-hye là quan chức phụ trách chính sách đối với Hàn Quốc, có liên quan tới cả quá trình đàm phán Mỹ-Triều Tiên.

Việc chính quyền Triều Tiên cử hai nhân vật này tới Hàn Quốc cho thấy có khả năng hai miền sẽ thảo luận về chuyến thăm Seoul của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và chuyến thăm Triều Tiên của giáo hoàng Francis, cũng như vấn đề hoãn hội đàm cấp cao Mỹ-Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục