Phải mất ba tuần để đưa ra kết quả điều tra ở Syria

Việc phân tích các mẫu phẩm do các thanh sát viên LHQ ở Syria mang về để điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học phải "mất tới ba tuần".
Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) ngày 31/8 tuyên bố việc phân tích các mẫu phẩm do các thanh sát viên LHQ ở Syria mang về để điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học như cáo buộc có thể phải "mất tới ba tuần".

Tổ chức có trụ sở ở La Hay trên cho hay: "Bằng chứng do nhóm trên thu thập được giờ đây sẽ được phân tích và đánh giá về mặt kỹ thuật trong phòng thí nghiệm. Quy trình này có thể phải mất tới ba tuần để hoàn tất một cách khách quan, trình tự và có hệ thống".

Trong khi đó, phát biểu với các phóng viên ngày 31/8, các quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Hoa Kỳ cho biết Nhà Trắng tin tưởng Quốc hội nước này sẽ bỏ phiếu ủng hộ một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria vì mối đe dọa về vũ khí hóa học có thể ảnh hưởng tới an ninh của Israel và các đồng minh khác của Hoa Kỳ trong khu vực này.

Trong một diễn biến có liên quan, phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp ngày 31/8 ở Guyana, Tổng thống Venezuela Nicholas Maduro và người đồng cấp nước chủ nhà Donald Ramotar cho rằng giải pháp cho cuộc xung đột ở Syria không phải là ném bom và sát hại thêm người dân, đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ trì hoãn thực hiện kế hoạch tấn công Syria cho tới khi các thanh sát viên LHQ có báo cáo về kết quả điều tra của họ. Hai nhà lãnh đạo này khẳng định một cuộc tấn công đơn phương vào Syria sẽ vi phạm luật pháp quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục