"Phải mất vài tháng để điều chế vắcxin virus H7N9"

Các chuyên gia y tế Mỹ cho rằng để điều chế loại vắcxin phòng chống chủng virus cúm gia cầm H7N9 đã có thể phải mất vài tháng.
AFP đưa tin, các chuyên gia y tế Mỹ cho rằng để điều chế loại vắcxin phòng chống chủng virus cúm gia cầm H7N9 đã cướp đi sinh mạng của 10 người ở miền Đông Trung Quốc có thể phải mất vài tháng.

Timothy Uyeki và Nancy Cox là hai thành viên trong bộ phận nghiên cứu bệnh cúm thuộc trung tâm Kiểm soát và Phòng bệnh (CDC) của Mỹ đã có bài viết trên tờ New England Journal of Medicine.

Trong đó, hai chuyên gia này khẳng định: "Thậm chí nếu sử dụng cả các công nghệ sản xuất vắcxin mới, tiến trình từ bào chế vắcxin đến khi đưa vào sử dụng có thể sẽ phải mất tới vài tháng."

Bài báo phát trực tuyến ngày 11/4 trên trang web của tạp chí trên nhấn mạnh mặc dù nỗ lực của cả thế giới nhằm phát triển một loại vắcxin đã được bắt đầu dựa vào các vụ nhiễm bệnh trước, song các đợt thử nghiệm lâm sàng cũng sẽ cần phải tiến hành.

Trước đó ngày 10/4, Chính phủ Trung Quốc tuyên bố dự kiến đưa ra một loại vắcxin trong vòng bảy tháng tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục