Phái viên hạt nhân Hàn-Nhật thảo luận vấn đề Triều Tiên

Các phái viên hạt nhân của Hàn Quốc và Nhật Bản đã có cuộc điện đàm, trong đó hai bên thảo luận các diễn biến gần đây trên Bán đảo Triều Tiên.
Phái viên hạt nhân Hàn-Nhật thảo luận vấn đề Triều Tiên ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc tuần tra tại tuyến đường dẫn tới khu công nghiệp Kaesong ở thành phố biên giới Paju, gần Khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo, ngày 11/1, các phái viên hạt nhân của Hàn Quốc và Nhật Bản đã có cuộc điện đàm, trong đó hai bên thảo luận các diễn biến gần đây trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo bộ trên, ông Lee Do-hoon, đại diện đặc biệt phụ trách vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, và ông Kenji Kanasugi, Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, cũng thảo luận về sự hợp tác trong vấn đề phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.

[Hàn Quốc bị rò rỉ thông tin của gần 1.000 người đào tẩu Triều Tiên]

Trong tuần này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có chuyến thăm Bắc Kinh và tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 4 với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến lần thứ 2 giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lịch sử ở Singapore hồi năm ngoái, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, rất ít tiến triển đạt được kể từ đó liên quan tới cách thức đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục