Phái viên nhân quyền Liên hợp quốc tới Myanmar

Tối 29/7, chuyên gia về nhân quyền của LHQ Tomas Ojea Quintana tới Myanmar, nhằm chấm dứt tình trạng bạo loạn ở bang Rakhine.
AFP đưa tin, tối 29/7, chuyên gia về nhân quyền của Liên hợp quốc Tomas Ojea Quintana đã tới Myanmar, một ngày sau khi Liên hợp quốc bày tỏ lo ngại rằng các nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng bạo loạn ở bang Rakhine đã biến thành một cuộc đàn áp người Hồi giáo.

Phái viên Quintana nói rằng Myanmar đã đạt được tiến triển "đáng kể" trong cải cách dưới thời Tổng thống Thein Sein, nhưng nước này phải đối mặt với "các thách thức nhân quyền đang tiếp diễn."

Trong chuyến thăm dự kiến kết thúc vào ngày 4/8 tới đây, phái viên Quintana sẽ gặp ông Thein Sein tại Naypyidaw.

Trước đó ngày 28/7, Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Navi Pillay đã cảnh báo rằng cộng đồng người Hồi giáo tại bang Kharine, đặc biệt là người thiểu số Rohingya, đang là mục tiêu của lực lượng an ninh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục