Phái viên quốc tế kêu gọi Syria ngừng bắn tạm thời

Đặc phái viên chung Liên hợp quốc-Liên đoàn Arập về Syria Lakhdar Brahimi kêu gọi một lệnh ngừng bắn tạm thời tại quốc gia này.
Đặc phái viên chung Liên hợp quốc-Liên đoàn Arập về Syria Lakhdar Brahimi ngày 15/10 đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn tạm thời tại quốc gia Trung Đông này trong bốn ngày lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo diễn ra vào hạ tuần tháng 10.

Một thông cáo nêu rõ: "Ông Brahimi đã hối thúc chính quyền Iran giúp đạt được một lệnh ngừng bắn tại Syria trong dịp lễ Eid al-Adha sắp tới, một trong những lễ hội linh thiêng nhất được người Hồi giáo tưởng niệm trên khắp thế giới."

Ông Brahimi nhấn mạnh "cuộc khủng hoảng tại Syria đang xấu đi từng ngày và cần khẩn trương chấm dứt đổ máu tại đây."

[Đặc phái viên LHQ tới Thổ Nhĩ Kỳ bàn vụ máy bay]

Theo thông cáo, "ông Brahimi đã nhắc lại lời kêu gọi của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon về một lệnh ngừng bắn và chấm dứt nguồn cung cấp vũ khí cho cả hai bên ở Syria. Theo ông, ngừng bắn sẽ giúp tạo môi trường cho phép phát triển một tiến trình chính trị."

Cùng ngày, một phóng viên ảnh AFP tại sân bay Iraq cho biết ông Brahimi đã đến thủ đô Baghdad để hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Nuri al-Maliki về cuộc xung đột ở Syria.

Trước đó, ông Brahimi đã đến thủ đô Tehran trong chuyến công du khu vực lần thứ hai của mình nhằm tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng kéo dài 19 tháng tại Syria sau khi Damascus phản đối lời kêu gọi thực thi đơn phương lệnh ngừng bắn của Liên hợp quốc.

Trong diễn biến khác liên quan, Cơ quan ứng phó thảm họa AFAD của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/10 cho biết số người Syria chạy trốn khỏi cuộc xung đột tại quê nhà và tìm kiếm tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện vào khoảng 100.300 người.

Trong khi đó, một thành viên Hội đồng Dân tộc Syria đối lập cho hay Đặc phái viên Brahimi sẽ cân nhắc đề xuất triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới quốc gia Trung Đông này nếu các bên đạt được một thỏa thuận chuyển giao quyền lực"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục