Phản công Tổng thống tiếm quyền Honduras

Lực lượng ủng hộ Tổng thống bị phế truất Honduras thông báo tiến hành "cuộc phản công cuối cùng" nhằm lật đổ Tổng thống tiếm quyền.
Ngày 28/9, lực lượng ủng hộ ông Manuel Zelaya -Tổng thống bị phế truất của Honduras, thông báo tiến hành "cuộc phản công cuối cùng" nhằm lật đổ Tổng thống tiếm quyền Roberto Micheletti.

Bất chấp sự huy động đông đảo quân đội và cảnh sát chống bạo động của chính phủ tiếm quyền, hàng trăm người biểu tình ủng hộ ông Zelaya vẫn tụ tập trên các đường phố để chuẩn bị cho cuộc phản công tổng lực.

Lãnh tụ Mặt trận toàn quốc chống đảo chính Carlos Eduardo Reina, đang cùng với ông Zelaya nương náu trong sứ quán Brazil tại thủ đô Tegucigalpa, khẳng định người dân Honduras không công nhận chính phủ tiếm quyền của Micheletti.

Tổng thống bị phế truất Zelaya cũng điện thoại yêu cầu Liên hợp quốc bảo vệ luật lệ và tự do ở Honduras, đảm bảo an toàn cho ông và tùy tùng tại Đại sứ quán Brazil đang bị lực lượng của chính phủ tiếm quyền bao vây.

Trong khi đó, Tổng thống tiếm quyền Micheletti thông báo chuẩn bị dỡ bỏ một sắc lệnh hạn chế các quyền tự do dân sự để không ảnh hưởng tới các cuộc bầu cử tổng thống tới đây. Quyết định cuối cùng có thể được đưa ra vào cuối tuần này.

Trước đó, binh sỹ của chính phủ tiếm quyền đã dùng vũ lực để đóng cửa hai cơ sở truyền thông chống đối, bắt giữ nhiều nhân viên. Hiện Honduras đang sống trong cảnh giới nghiêm với sắc lệnh cấm biểu tình, tụ tập, đi lại...

Liên quan tới tình hình Honduras, tại phiên họp bất thường của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) ngày 28/9, đại diện Mỹ tại OAS Lewis Amselem đã tuyên bố coi sự trở về Honduras của ông Zelaya là "vô trách nhiệm" và không giúp khôi phục dân chủ ở nước này.

Từ Liên hợp quốc, một quan chức cấp cao của tổ chức này cũng nhất trí với đánh giá trên và cảnh báo bất kỳ sự tấn công nào vào Đại sứ quán Brazil sẽ là một thảm họa.

Sau 10 tiếng thảo luận, OAS đã không đạt được nhất trí về cuộc khủng hoảng chính trị tại Honduras. Dự kiến Tổng Thư ký OAS Jose Miguel Insulza cùng 6-7 ngoại trưởng các nước trong khu vực sẽ tới Honduras vào giữa tuần này.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao của chính phủ tiếm quyền Honduras cho biết họ đã mời một ủy ban của OAS tới thăm vào ngày 7/10 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục