Phấn đấu dạy nghề cho 1,86 triệu người năm 2011

Đánh giá đào tạo nghề đang dần phù hợp với nhu cầu xã hội, Tổng cục Dạy nghề đặt mục tiêu đào tạo cho 1,86 triệu người trong năm nay.
Năm 2011, Tổng cục Dạy nghề đặt mục tiêu toàn ngành sẽ tuyển sinh dạy nghề cho khoảng 1,86 triệu người, tăng 6,4% so với năm 2010, trong đó trình độ cao đẳng và trung cấp nghề là 420.000 người.

Theo báo cáo của cơ quan này được đưa ra tại hội nghị trực tuyến về công tác dạy nghề ngày 21/4, tính đến cuối năm 2010, cả nước có 1.233 cơ sở dạy nghề, bao gồm 123 trường Cao đẳng nghề, 300 trường Trung cấp nghề và 810 trung tâm dạy nghề.

Những đơn vị này tuyển sinh học nghề được trên 1.745 triệu người, tăng 2,4% so với năm 2009. Trong đó trình độ Cao đẳng nghề là trên 96 nghìn người và sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng là xâp xỉ  1,5 triệu người.

Mạng lưới dạy nghề đã được phát triển rộng khắp trên phạm vi toàn quốc, số lượng cơ sở dạy nghề ngày càng tăng, tỷ lệ cơ sở dạy nghề thuộc các thành phần kinh tế nhiều hơn, công tác xã hội hoá hoạt động dạy nghề được phát triển mạnh.

Chất lượng đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp Trung cấp nghề và Cao đẳng  nghề có việc làm ngay sau khi ra trường đạt trên 75%. Các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề như cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, chương trình giảng dạy cũng được nâng cao.

Riêng về công tác tổ chức thi cao đẳng nghề khoá 1 (2007-2010), cả nước có  70 trường tham gia trên 26.000 học sinh tốt nghiệp.

Đặc biệt, số sinh viên có việc làm đúng nghề ngay sau khi tốt nghiệp đạt tỷ cao cho thấy việc đào tạo nghề ở trình độ cao đẳng bước đầu đáp ứng được yêu cầu về chất lượng lao động của doanh nghiệp và xã hội.

Kỳ thi thứ hai sắp được tổ chức hướng đến mục tiêu ít nhất 85% sinh viên có việc làm đúng nghề sau khi tốt nghiệp./.

Hồng Kiều (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục