Phấn đấu đưa hết hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước

Ban công tác đặc biệt 2 tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và Savannakhet (Lào) phấn đấu đến năm 2011 hoàn thành cơ bản việc di chuyển hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về Việt Nam.
Ngày 25/8, tại Thành phố Đông Hà, Ban công tác đặc biệt 2 tỉnh Quảng Trị ( Việt Nam) và Savannakhet (Lào) đã có buổi làm việc về vấn đề tìm kiếm, quy tập và di chuyển hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Trong nhiều năm qua, được sự chỉ đạo và giúp đỡ của Ban công tác đặc biệt 2 tỉnh Quảng Trị và Savannakhet, Đội quy tập 584 của tỉnh Quảng Trị đã vượt qua muôn vàn gian khó của thời tiết khí hậu, suối sâu đèo cao, tìm kiếm, cất bốc quy tập về nước được hơn 2.120 hài cốt liệt sỹ, an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị).

Tuy nhiên, do điều kiện ác liệt, phức tạp của chiến tranh và thời gian trôi qua đã lâu, hiện còn hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam vẫn chưa được tìm thấy hoặc chưa được cất bốc, quy tập về Việt Nam.

Tại buổi làm việc, 2 Ban thống nhất thực hiện nhiều giải pháp, phấn đấu đến năm 2011 hoàn thành cơ bản việc tìm kiếm, cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sỹ về Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ tăng cường hơn nữa công tác phổ biến, tuyên truyền, vận động các già làng, trưởng bản và nhân dân các bộ tộc Lào nắm chắc các chủ trương, kế hoạch của Ban công tác đặc biệt 2 tỉnh, cùng tích cực tham gia vào quá trình tìm kiếm, cung cấp thông tin, dẫn đường đưa Đội 584 đến tìm kiếm, quy tập kịp thời, chính xác và có hiệu quả./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục