Phần Lan cáo buộc 2 máy bay quân sự Mỹ vi phạm không phận

Theo THX, Chính phủ Helsinki cho biết 2 máy bay quân sự của Mỹ được cho là đã vi phạm không phận Phần Lan vào khoảng 17 giờ chiều 23/8 ở phía Nam đảo Aaland.
Phần Lan cáo buộc 2 máy bay quân sự Mỹ vi phạm không phận ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo THX, Chính phủ Helsinki cho biết 2 máy bay quân sự của Mỹ được cho là đã vi phạm không phận Phần Lan.

Vụ việc diễn ra vào khoảng 17 giờ (14 giờ GMT) chiều 23/8 ở phía Nam đảo Aaland trên biển Baltic, giữa Phần Lan và Thụy Điển.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Phần Lan Max Arhippainen nói rằng hai chiếc máy bay trên là loại máy bay vận tải C17 đang bay về phía Tây. Vụ vi phạm không phận diễn ra trong 15 phút.

Tuy nhiên, ông Arhippainen không nói rõ điểm xuất phát cũng như điểm đến của hai máy bay trên. Ông cũng từ chối cho biết liệu máy bay của không quân Phần Lan có xuất kích để nhận dạng các máy bay này hay không.

Theo ông Arhippainen, đây là vụ vi phạm không phận Phần Lan thứ hai trong năm nay. Lần đầu xảy ra hồi tháng 6 liên quan đến một máy bay vận chuyển Iljusin-76 của Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục