Phần Lan: Có dấu hiệu cực đoan trong vụ đâm người ở Turku

Cảnh sát Phần Lan đã có thể tiến hành thẩm vấn nghi can chính trong vụ đâm dao ở thành phố Turku hôm 18/8, tuy nhiên không đưa ra thông tin cụ thể.
Phần Lan: Có dấu hiệu cực đoan trong vụ đâm người ở Turku ảnh 1Tưởng nhớ các nạn nhân xấu số. (Nguồn: AFP/Getty Images)

THX đưa tin, ngày 20/8, cảnh sát Phần Lan đã có thể tiến hành thẩm vấn nghi can chính trong vụ đâm dao ở thành phố Turku hôm 18/8, tuy nhiên không đưa ra thông tin cụ thể. 

Sỹ quan Crista Granroth, người chịu trách nhiệm cuộc điều tra, nói với hãng thông tấn Phần Lan rằng đã có "những tư tưởng ý thức hệ" đằng sau vụ tấn công, song xác định cụ thể loại hệ tư tưởng nào mà điều tra viên đã quan sát được.

Cảnh sát sẽ trình lệnh bắt giảm lên Tòa án khu vực Nam Phần Lan trong ngày 21/8.

[Phần Lan mở rộng điều tra vụ phần tử Hồi giáo tấn công bằng dao]

Theo luật pháp Phần Lan, cảnh sát chỉ có thể giam giữ một nghi can trong khoảng thời gian nhất định nếu không có lệnh của tòa án.

Theo truyền thông, nghi phạm không cần phải trình diện trong các phiên xét xử của tòa án do hắn đang ở trong bệnh viện.

Hôm 18/8, ờ Daily Mail của Anh đã đăng tải một đoạn video do cư dân địa phương quay lại hiện trường ngay sau khi xảy ra vụ đâm người, trong đó xuất hiện tiếng một người đàn ông hô "Allahu Akbar" (Thánh Allah vĩ đại)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục