Phần Lan khẳng định sẽ không thay đổi chính sách đối với Nga

Đương kim Tổng thống Phần Lan, ông Sauli Niinisto, ngày 28/1 khẳng định không có bất kỳ lý do nào để thay đổi chính sách của nước này đối với Nga.
Phần Lan khẳng định sẽ không thay đổi chính sách đối với Nga ảnh 1Đương kim Tổng thống Phần Lan, ông Sauli Niinisto. (Nguồn: yle.fi)

Sputnik đưa tin, đương kim Tổng thống Phần Lan, ông Sauli Niinisto, người đã được tái bầu làm nhà lãnh đạo đất nước trong cuộc bỏ phiếu cuối tuần qua, ngày 28/1 khẳng định không có bất kỳ lý do nào để thay đổi chính sách của nước này đối với Nga.

Phát biểu với báo giới sau cuộc bỏ phiếu, ông Niinisto cho biết: “Tôi không thấy bất kỳ lý do nào để thay đổi chính sách của Phần Lan đối với Nga. Chúng tôi có những quan điểm khác nhau về (tình hình) tại Ukraine, Crimea. Tuy nhiên, sự phát triển của các mối quan hệ láng giềng hữu hảo là rất quan trọng.”

Tổng thống Niinisto cũng bày tỏ toại nguyện trước kết quả cuộc bỏ phiếu, cho rằng thành công bầu cử của ông lần này là dấu hiệu cho thấy người dân Phần Lan hài lòng với các chính sách của ông.

Mối quan hệ giữa Phần Lan và Nga tiếp tục phát triển. Cả hai nước đều thể hiện cam kết tăng cường quan hệ song phương, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác tại Bắc Cực, trong bối cảnh Phần Lan giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bắc Cực nhiệm kỳ 2017-2019./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục