Phần Lan lập mạng lưới cáp ngầm tiếp nhận dữ liệu từ Đức

Mạng tin trực tuyến Good News từ Phần Lan ngày 9/12 cho biết nước này sẽ triển khai hệ thống cáp ngầm mang tên "Sư tử biển" để tiếp nhận dữ liệu từ Đức.
Phần Lan lập mạng lưới cáp ngầm tiếp nhận dữ liệu từ Đức ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: abb.com)

Mạng tin trực tuyến Good News từ Phần Lan ngày 9/12 cho biết nước này sẽ triển khai hệ thống cáp ngầm để tiếp nhận dữ liệu từ Đức.

Dự án mang tên "Sư tử biển" này sẽ tạo ra mạng lưới cáp trực tiếp đầu tiên nối Phần Lan với khu vực châu Âu lục địa.

Hiện nay, tất cả hoạt động chuyển dữ liệu tới Phần Lan đều được thực hiện thông qua Đan Mạch và Thụy Điển.

Khoảng 2 tuần trước, nhà điều hành viễn thông Phần Lan Elisa cho biết đã xảy ra các vụ "sập" mạng Internet trên diện rộng do trục trặc trên các đường cáp quang nối Phần Lan với Thụy Điển.

Hệ thống cáp mới này, dự kiến do công ty Cinia của Phần Lan và Alcatel Lucent của Pháp liên doanh xây dựng, sẽ được kéo dài hơn 1.100km dưới Biển Baltic. Dự án này dự kiến hoàn tất trước năm 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục