Phần Lan phủ nhận triển khai các đơn vị mới trên biên giới với Nga

Ngày 22/7, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Jussi Niinisto đã phủ nhận thông tin nước này đang lên kế hoạch triển khai các đơn vị phản ứng nhanh dọc biên giới với Nga.
Phần Lan phủ nhận triển khai các đơn vị mới trên biên giới với Nga ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Jussi Niinisto. (Nguồn: uusisuomi.fi)

Theo AFP, ngày 22/7, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Jussi Niinisto đã phủ nhận thông tin nước này đang lên kế hoạch triển khai các đơn vị phản ứng nhanh dọc biên giới với Nga, trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng do cuộc khủng hoảng Ukraine.

Phát biểu với hãng thông tấn STT, ông Niinisto nói: “Chúng tôi không có bất kỳ đơn vị mới nào và trong thời bình thì không phải điều động các đơn vị.”

Ông đồng thời cho rằng những thông tin như vậy là một kiểu đánh lạc hướng dư luận điển hình, nhấn mạnh các tuyên bố đã bị trích dẫn ngoài ngữ cảnh.

Trước đó, một tạp chí quốc phòng có trụ sở tại Mỹ đưa tin Phần Lan có kế hoạch triển khai các đơn vị mới gần tuyến biên giới dài 1.340 km với Nga. Thông tin này nhanh chóng được các phương tiện truyền thông của Nga loan tải vào cuối tuần qua.

Hồi tháng 6, quân đội Phần Lan thông báo đang lên kế hoạch thiết lập một cơ chế giúp huy động quân dự bị nhanh chóng hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục