Phần Lan sẽ gửi thêm quân hỗ trợ lực lượng người Kurd tại Iraq

Ngày 15/9, một quan chức của lực lượng người Kurd tại Iraq cho hay Phần Lan sẽ gửi 50 cố vấn quân sự để hỗ trợ công tác đào tạo cho lực lượng này trong cuộc chiến chống lại IS.
Phần Lan sẽ gửi thêm quân hỗ trợ lực lượng người Kurd tại Iraq ảnh 1Lực lượng người Kurd ở Iraq. (Nguồn: Reuters)

Ngày 15/9, một quan chức của lực lượng người Kurd tại Iraq cho hay Phần Lan sẽ gửi 50 cố vấn quân sự để hỗ trợ công tác đào tạo cho lực lượng này trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Động thái trên diễn ra sau khi lực lượng người Kurd ở Iraq đã gửi yêu cầu tới các quan chức Phần Lan kêu gọi trợ giúp. Một khi hoạt động này được triển khai, tổng số chuyên gia quân sự của Phần Lan đang làm việc Iraq sẽ tăng lên 100 người.

Chỉ huy quân đội người Kurd Sirwan Barzani cho biết các cuộc đàm phán ở Phần Lan, có sự tham gia của nhiều thành viên quốc hội và chính phủ, đã kết thúc với việc Helsinki quyết định sẽ gửi thêm 50 cố vấn quân sự tới huấn luyện cho lực lượng dân quân Peshmerga của người Kurd.

Ngoài ra, Helsinki cũng đồng ý tiếp nhận các tay súng người Kurd bị thương để đưa đi điều trị tại Phần Lan.

Ngoài Phần Lan, một số quốc gia khác như Pháp, Anh, Đức, Italy, Bỉ và Thụy Điển cũng đã gửi chuyên gia quân sự tới những khu vực của người Kurd ở Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục