Phần Lan sẽ không xây dựng hàng rào biên giới với Nga

Thủ tướng Phần Lan Juha Sipilä cho biết chính quyền nước này không xây hàng rào trên biên giới với Nga như Na Uy, mà sẵn sàng giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp trong khuôn khổ đối thoại.
Phần Lan sẽ không xây dựng hàng rào biên giới với Nga ảnh 1Thủ tướng Phần Lan Juha Sipilä. (Nguồn: ANTTI AIMO-KOIVISTO)

Theo Sputnik, phát biểu tại một hội nghị ở Tromso, Thủ tướng Phần Lan Juha Sipilä ngày 23/1 cho biết chính quyền nước này không có kế hoạch xây hàng rào trên biên giới với Nga như Na Uy, mà sẵn sàng giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp trong khuôn khổ đối thoại.

Ông Sipilä nói: "Không có kế hoạch xây hàng rào trên biên giới giữa Phần Lan và Nga. Chúng tôi chọn thảo luận vấn đề này theo hình thức đối thoại." 

Năm ngoái, Na Uy đã bắt đầu xây một hàng rào cao 3,5 mét và dài 200 mét tại trạm kiểm soát Storskog-Borisoglebsk, trạm kiểm soát biên phòng duy nhất của Na Uy với Nga trên đất liền.

Bộ Tư pháp Na Uy giải thích hàng rào này cần thiết trong trường hợp biên giới giữa hai nước bắt đầu ồ ạt xuất hiện người xin tị nạn từ châu Phi và Trung Đông như hồi cuối năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục