Phần lớn bệnh nhân cúm A/H1N1 ở VN khỏi bệnh

Đến ngày 9/7, 221 trên tổng số 262 bệnh nhân mắc cúm A/H1N1  tại Việt Nam đã khỏi bệnh hoàn toàn và được xuất viện.

Theo Cục Y tế Dự phòng, đến ngày 9/7, 221 trên tổng số 262 bệnh nhân mắc cúm A/H1N1  tại Việt Nam đã khỏi bệnh hoàn toàn và được xuất viện.

Hiện chỉ còn lại 41 trường hợp tiếp tục được điều trị cách ly tại bệnh viện cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính hoàn toàn với cúm A/H1N1.

Ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Việt Nam, khẳng định đến thời điểm hiện tại, Việt Nam vẫn giám sát, khống chế tốt tình hình dịch bệnh, ca bệnh ở mức độ xâm nhập, chưa phát hiện hiện tượng lây truyền cúm A/H1N1 trong cộng đồng.

Các trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 đều được phát hiện và điều trị kịp thời, không biến chứng nặng và đến nay không có trường hợp nào tử vong.

Tuy nhiên, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch ở Việt Nam hoàn toàn có thể xảy ra do sắp đến mùa học sinh, sinh viên tựu trường, lượng người nhập cảnh vào Việt Nam rất đông.

Bộ Y tế vẫn đang phối hợp chặt chẽ với tất cả các địa phương, bộ, ban ngành liên quan, các quốc gia, vùng lãnh thổ khác, các tổ chức quốc tế theo dõi sát tình hình, triển khai các biện pháp khống chế dịch, giảm thiểu sự lây lan và tác hại của đại dịch tại Việt Nam.

Hiện nay, tình hình dịch cúm A/H1N1 tiếp tục diễn biến phức tạp, để chủ động phòng chống không để dịch lây lan trong cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch.

Người dân vùng núi phía Bắc chịu ảnh hưởng của mưa lũ đặc biệt tại các khu vực có tập trung dân cư sơ tán cần thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, nâng cao thể trạng để tăng sức đề kháng với dịch bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục