Phần lớn số thí sinh đã làm thủ tục dự thi đại học

Theo báo cáo nhanh của các cụm thi, cả nước có 125 trường đại học tổ chức thi ở 1.023 điểm thi; tỷ lệ thí sinh làm thủ tục đạt 73,4%.
Sáng 3/7, thí sinh cả nước bước vào buổi làm thủ tục thi đại học đợt 1, khối A, A1 và V vào các ngày 4-5/7.

Theo báo cáo nhanh của các cụm thi, điểm thi trên cả nước có 125 trường đại học tổ chức thi ở 1.023 điểm thi với gần 30.000 phòng thi. Số thí sinh đăng kí dự thi là 869.233; số thí sinh đến làm thủ tục dự thi: 637.980; tỷ lệ thí sinh làm thủ tục dự thi/số đăng kí dự thi đạt 73,40%. Số cán bộ tham gia tổ chức thi là 76.230. Số sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ tổ chức thi: 21.241.

Theo báo cáo của Hội đồng tuyển sinh các trường, trong ngày làm thủ tục dự thi, thí sinh nhận phòng thi, nhận thẻ dự thi, sửa chữa những sai sót trong đăng kí dự thi, nghe phổ biến Quy chế thi. Hội đồng tuyển sinh các trường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Nhiều trường đã chủ động bố trí nhiều chỗ ở và suất ăn miễn phí cho thí sinh ở xa đến dự thi.

Các trường đã chủ động xử lý, kịp thời điều chỉnh các sai sót trong Giấy báo dự thi của thí sinh, giúp thí sinh được làm thủ tục dự thi đúng nguyện vọng đăng ký, nhất là các trường hợp đăng ký thi khối A1.

Thời tiết buổi làm thủ tục nhìn chung thuận lợi; khí hậu tại các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Vinh, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh khá mát mẻ, thuận lợi cho việc đến làm thủ tục dự thi của thí sinh.

Về giao thông không có hiện tượng ùn tắc lớn trong ngày làm thủ tục dự thi. Riêng thành phố Hồ Chí Minh, vẫn còn hiện tượng kẹt xe cục bộ tại một số nút giao thông dẫn đến việc thí sinh tại một số trường đến làm thủ tục dự thi muộn.

Các điều kiện phục vụ tổ chức thi được chuẩn bị khá chu đáo. Ở tất cả các Hội đồng thi, điện, nước được cung cấp ổn định.

Lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện tiếp tục phát huy hiệu quả đối với việc hỗ trợ công tác tổ chức thi như: tham gia hướng dẫn thí sinh đi lại, tư vấn nơi ăn, chốn ở, giúp thí sinh và người nhà đến địa điểm thi thuận lợi, phối hợp với lực lượng chức năng điều tiết trật tự giao thông.

Tại Quảng Ngãi, sáng 3/7, hàng nghìn thí sinh đã có mặt tại các hội đồng thi của 2 trường đại học Phạm Văn Đồng và đại học Tài chính-Kế toán (tỉnh Quảng Ngãi) để làm thủ tục chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng đợt 1 năm 2012.

Trong đợt này, trường đại học Phạm Văn Đồng có tổng số hơn 2.300 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có gần 1.300 thí sinh dự thi khối A được tổ chức thi tại 40 phòng thi. Đến sáng 3/7, tỷ lệ thí sinh về dự thi đạt 87,3% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Nhà trường đã hoàn thành công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên, sinh viên tình nguyện thực hiện nhiệm vụ kỳ thi, bình quân mỗi phòng thi có khoảng 2,4 cán bộ coi thi, phục vụ kỳ thi.

Tại các phòng thi, trường đã bố trí quạt điện, nước uống phục vụ thí sinh trong các buổi thi. Ngoài ra, nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng 1.000 chỗ ở tại kí túc xá cho thí sinh và chỉ thu phí điện nước 15.000 đồng/ngày/người. Đoàn trường cũng đã tổ chức nhiều đội sinh viên tình nguyện phối hợp đón, hướng dẫn địa điểm trọ cho thí sinh và phụ huynh, đồng thời sắp xếp việc đi lại thuận tiện cho thí sinh và phụ huynh.

Sáng cùng ngày, Trường Đại học Tài chính- Kế toán đã đón hơn 1.500 thí sinh về dự thi. Trường đã bố trí hơn 70 sinh viên tình nguyện, trực sẵn sàng để kịp thời hướng dẫn các thí sinh và phụ huynh mọi thủ tục liên quan đến kỳ thi.

Trong kỳ thi này, trường đại học Tài chính- Kế toán đã bố trí 153 cán bộ, giảng viên làm công tác coi thi và phục vụ kỳ thi, đạt tỷ lệ 2,7 cán bộ coi thi/1 phòng thi. Nhà trường đã dành sẵn hơn 90 phòng tại ký túc xá với giá chỉ 10.000 đồng/thí sinh/ngày và căng tin nhà trường sẵn sàng phục vụ ăn uống, tạo điều kiện thuận lợi về chỗ ở cho các thí sinh và phụ huynh trong kỳ thi.

Như vậy, đến sáng 3/7, các trường đại học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục