Phần mềm giúp trẻ truy cập Internet "an toàn"

Các bậc cha mẹ giờ đây có thể yên tâm khi con mình "lướt net" và tìm vào các trang mạng thiếu lành mạnh bởi sự ra đời của một sản phẩm phần mềm mới sẽ giúp những đứa con của họ hết sức "an toàn" trước các sản phẩm độc hại kia.

Các bậc cha mẹ giờ đây có thể yên tâm khi con mình "lướt net" và tìm vào các trang mạng thiếu lành mạnh bởi sự ra đời của một sản phẩm phần mềm mới sẽ giúp những đứa con của họ hết sức "an toàn" trước các sản phẩm độc hại kia.
 
Các nhà lập trình tình nguyện thuộc Công ty phần mềm vi tính nổi tiếng thế giới Microsolf cùng với Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) đã hợp tác thiết kế một chương trình vi tính với tên gọi là ThinkUKnow. Chương trình này sẽ cung cấp các khóa đào tạo cho các bậc cha mẹ, giáo viên và những người trông trẻ để từ đó có thể hướng dẫn họ cách bảo vệ con, em họ an toàn với các trang web độc hại.
 
Chương trình thử nghiệm sẽ được tiến hành trên 2000 thiếu niên và 45 khóa học đào tạo tại các tiểu bang của Australia như New South Wales, Victoria và ACT. Chuyên gia phần mềm Julie Inman-Grant thuộc Microsoft cho biết ThinkUKnow được thiết kế với giao diện hết sức đơn giản và dễ sử dụng.
 
Phần mềm này được đánh giá là hết sức hữu dụng, đặc biệt trong thời điểm bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay, để bảo vệ trẻ em tránh khỏi các trang web độc hại, bên cạnh đó, ngày càng xuất hiện nhiều mối lo ngại tiềm ẩn trên mạng mà những đứa trẻ này không biết cách tự vệ bản thân.
 
Tuy nhiên, khi được sử dụng các dịch vụ và công nghệ an toàn, trẻ em có thể "miễn nhiễm" hoàn toàn với những sản phẩm độc hại trên mạng.
 
Dự kiến, sản phẩm ThinkUKnow sẽ được bán rộng rãi tại Australia kể từ đầu năm 2010./.

Tuấn Anh/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục