Phần mềm quảng cáo di động “ẵm” giải Nhân tài Đất Việt

Vượt qua 241 công trình, giải pháp phần mềm quảng cáo trên nền thiết bị di động đã trở thành quán quân của Nhân tài Đất Việt 2013.
Phần mềm quảng cáo di động “ẵm” giải Nhân tài Đất Việt ảnh 1Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trao phần thưởng cho PGS Hồ Chín. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau hai năm liên tiếp không “quán quân,” Hội đồng chung khảo Nhân tài Đất Việt 2013 đã lựa chọn ra được sản phẩm xuất sắc trong lĩnh vực công nghệ thông tin để trao giải Nhất có tên “Giải pháp Phần mềm quảng cáo trên nền thiết bị di động (Mobile Advertising Network Solution).”

Lễ trao giải đã được tổ chức long trọng tại Hà Nội, vào tối 20/11.

Giáo sư-viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo cho biết, năm nay Hội đồng giám khảo đặt tiêu chí để đánh giá trao giải là tính ứng dụng thực tiễn của các công trình đã thực sự mang lại hiệu quả cho xã hội, góp phần cải thiện đời sống cho người dân.

Mobile Advertising Network Solution là sản phẩm của Công ty Cổ phần Truyền thông Centech, cho phép các nhà quảng cáo tiếp thị có thể gửi các thông điệp truyền thông quảng cáo tới các khách hàng theo từng mục tiêu khác nhau, giúp các nhà phát triển ứng dụng di động Việt Nam dễ dàng sử dụng mạng quảng cáo trong các ứng dụng của mình, tạo ra một môi trường giúp cho các nhà phát triển ứng dụng di động có thể thu được lợi nhuận dễ dàng, nhanh chóng từ quảng cáo trong nước. Sản phẩm này thuộc nhóm sản phẩm công nghệ thông tin triển vọng.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 2 giải Nhì, mỗi giải 50 triệu đồng cho sản phẩm Hệ thống doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN (Công ty Cổ phần MISA) và Nền tảng truyền thông Hợp nhất (Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC). Các sản phẩm này đều thuộc nhóm sản phẩm công nghệ thành công.

Có 3 giải Ba mỗi giải 30 triệu đồng và 5 giải Khuyến khích trị giá mỗi giải 10 triệu đồng được trao cho các sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm công nghệ thông tin triển vọng, thành công và các sản phẩm ứng dụng trên thiết bị di động.

Đại diện Ban tổ chức cho hay, năm 2013, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã gặt hái nhiều thành công với số lượng sản phẩm công nghệ thông tin tham dự lên tới 241 sản phẩm.

Đặc biệt, với việc mở rộng hệ thống Giải thưởng dành cho các sản phẩm ứng dụng trên thiết bị di động đã thu hút được sự tham dự của đông đảo các bạn trẻ. Ngoài ra, hai hệ thống công nghệ thông tin thành công và triển vọng cũng đã thu hút được sự tham dự của nhiều sản phẩm đến từ các doanh nghiệp có uy tín đã đạt được những thành công trên thị trường. Phần lớn các sản phẩm được đánh giá cao về tính khoa học và ứng dụng thực tiễn.

Ngoài lĩnh vực công nghệ thông tin, ở các lĩnh vực còn lại là Khoa học Tự nhiên, Y dược và Môi trường, các công trình nghiên cứu đã được Hội đồng Khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội đồng khoa học Bộ Y tế xem xét, lựa chọn để vinh danh.

Ở lĩnh vực Khoa học ứng dụng, công trình được lựa chọn là “Nghiên cứu điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên vùng Đồng Tháp Mười giai đoạn 1980 - 1987” của Phó giáo sư, tiến sĩ Hồ Chín và cộng sự (Viện Địa lý và Tài nguyên Thành phố Hồ Chí Minh). Lĩnh vực Y dược là công trình “Nghiên cứu một số kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị vô sinh ở Việt Nam” của Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến (Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương-Thứ trưởng Bộ Y tế). Các công trình này đều được trao giải thưởng 100 triệu đồng/giải.

Trong lĩnh vực Môi trường, ban tổ chức chỉ lựa chọn được hai tập thể là Trung tâm ứng dụng Khoa học kỹ thuật Vĩnh Phúc và Đoàn Thanh niên cộng sản xã Nghĩa Trung (Nghĩa Hưng, Nam Định) để trao giải khuyến khích, mỗi giải 15 triệu đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục