Phần tiếp theo của “Sin City” thất bại thảm hại ở Bắc Mỹ

Phần tiếp theo của “Sin City” thất bại thảm hại ở phòng vé Bắc Mỹ

Người phụ trách bộ phận phát hành của hãng The Weinstein Company không thể nghĩ được rằng "A Dame to Kill For" lại bị khán giả ngoảnh mặt.
Phần tiếp theo của “Sin City” thất bại thảm hại ở phòng vé Bắc Mỹ ảnh 1Sự góp mặt của Joseph Gordon-Levitt không cứu nổi "Sin City: A Dame to Kill For." (Nguồn: The Weinstein Company)

Tình hình ảm đạm của phòng vé khu vực Bắc Mỹ lại tái diễn khi một bộ phim đã ra rạp từ cách đây một tháng là "Guardians of the Galaxy" lại vươn lên dẫn đầu trong khi phần tiếp theo của "Sin City" "A Dame to Kill For" lại thất bại thảm hại.

Ra mắt vào năm 2005 và được dựa trên bộ truyện tranh của Frank Miller, "Sin City" với kinh phí 40 triệu USD đã đạt doanh thu gấp bốn lần và ở nguyên trong danh sách các bộ phim hay nhất mọi thời đại của trang IMDB kể từ đó tới nay.

Điều đặc biệt là "Sin City" hầu như chỉ sử dụng tông màu đen trắng và hiếm hoi lắm mới sử dụng các màu đỏ, vàng,... một cách có chủ ý, đem lại ấn tượng thị giác mạnh mẽ cho người xem.

Bộ phim được quay hoàn toàn bởi phông xanh và dựng lại bối cảnh bởi máy tính, khiến khán giả vừa có thể xem diễn viên thật đóng lại vừa liên tưởng những khung tranh comic quen thuộc. Cách kể truyện đột phá, những nhân vật cá tính và tiết tấu hấp dẫn khiến "Sin City" luôn được đánh giá cao.

Tới Hè năm nay, "A Dame to Kill For" từng rất được kỳ vọng khi đạo diễn Robert Rodriguez và Frank Miller lại tái xuất. Những diễn viên từ phần đầu như Jessica Alba, Bruce Willis, Rosario Dawson... vẫn còn đó; trong khi đoàn làm phim còn bổ sung thêm những tên tuổi như Joseph Gordon-Levitt, Eva Green hay Josh Brolin. Thế nhưng câu chuyện về "thành phố tội ác" lần này lại là một thất bại nặng nề tại phòng vé.

Được đầu tư khoảng 70 triệu USD, bộ phim chỉ thu về được 6,5 triệu USD khi ra mắt và xếp tận vị trí thứ tám tại phòng vé Bắc Mỹ.

Không được đánh giá cao như phần đầu và bị khán giả quay lưng, người phụ trách bộ phận phát hành của hãng The Weinstein Company là Erik Lomis đã thốt lên: "Việc này giống như chơi trò đổ xô nước đá ALS mà chẳng có động cơ tốt vậy. Chúng tôi chưa hề chuẩn bị cho sự ngoảnh mặt này từ người xem."

Trái với dàn sao hùng hậu của "A Dame to Kill For,"

"If I Stay" chỉ cần duy nhất nữ diễn viên trẻ Chloe Grace Moretz để vươn lên ngôi thứ ba trong tuần đầu với 16,4 triệu USD.

Ngôi sao được cho là đang hẹn hò với con trai của David Beckham này thủ vai cô gái Mia Hall gặp tai nạn và "thoát hồn" để rồi phải lựa chọn sẽ tỉnh dậy hay sống một cuộc sống khác hoàn toàn với những gì mình đã tưởng tượng... Đối tượng tới xem "If I Stay" phần lớn là các cô gái tuổi teen.

Trong khi đó, bom tấn "Guardians of the Galaxy" của Marvel đã trở lại ngôi đầu sau ba tuần. Cũng trong tuần qua, bộ phim của Marvel đã vượt qua "Transformers: Age of Extinction" (251 triệu USD) để trở thành phim ăn khách nhất Mỹ mùa hè này với 252 triệu USD.

Trên toàn cầu, bộ phim đã gặt hái được gần 500 triệu USD và nhiều khả năng sẽ trở thành phim số một trong năm của Disney khi chuẩn bị được công chiếu tại các thị trường lớn như Nhật Bản và Trung Quốc./.

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua:
1. Guardians of the Galaxy * (2014) 17,6 triệu USD
2. Teenage Mutant Ninja Turtles * (2014) 16,8 triệu USD
3. If I Stay (2014) 16,4 triệu USD
4. Let's Be Cops (2014) 11 triệu USD
5. When the Game Stands Tall (2014) 9 triệu USD
6. The Giver * * (2014) 6,7 triệu USD
7. The Expendables 3 * (2014) 6,6 triệu USD
8. Sin City: A Dame to Kill For (2014) 6,5 triệu USD
9. The Hundred-Foot Journey * * (2014) 5,6 triệu USD
10. Into the Storm * *(2014) 3,8 triệu USD

* Đã chiếu tại Việt Nam
** Sắp chiếu tại Việt Nam

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục