Phần tử al-Qaeda trốn thoát sau vụ tấn công nhà tù Yemen

Giới chức Yemen cho biết 14 tù nhân, trong đó phần lớn là phần tử khủng bố al-Qaeda đã trốn thoát khỏi nhà tù trung tâm ở phía Bắc Sanaa.
Phần tử al-Qaeda trốn thoát sau vụ tấn công nhà tù Yemen ảnh 1Binh sỹ Yemen tuần tra đường phố dẫn đến nhà tù trung tâm. (Nguồn: AP)

Tối 13/2, giới chức Yemen cho biết 14 tù nhân, trong đó phần lớn là phần tử khủng bố al-Qaeda đã trốn thoát khỏi nhà tù trung tâm ở phía Bắc thủ đô Sanaa.

Chúng trốn thoát khi lợi dụng tình hình hỗn loạn sau vụ tấn công của quân khủng bố nhằm vào đây.

Theo nguồn tin an ninh, một nhóm khủng bố đã đánh bom và xả súng nhằm vào nhà tù ở Sanaa, nơi giam giữ nhiều phần tử al-Qaeda. Lính gác đã đáp trả và đẩy lui được cuộc tấn công này. Tuy nhiên, cuộc đấu súng ác liệt đã khiến 13 người thương vong, trong đó có chín cảnh sát.

Công tác điều tra đang được tiến hành và binh sỹ đã được cử đến nhằm truy tìm những tù nhân trốn thoát.

Hiện vẫn chưa có nhóm nào lên tiếng nhận là thủ phạm vụ tấn công. Lực lượng an ninh đã phong tỏa các con đường dẫn đến nhà tù này.

Vụ việc trên xảy ra vào thời điểm tình trạng bạo lực đang có xu hướng gia tăng tại Yemen. Quốc gia này đang trải qua thời kỳ chuyển giao chính trị khó khăn kể từ khi Tổng thống Ali Abdullah Saheh bị lật đổ hồi tháng 2/2012 sau 33 năm cầm quyền.

Các tay súng bộ lạc và nhóm khủng bố al-Qaeda thường xuyên tấn công vào mục tiêu chính phủ, phái bộ nước ngoài. Đây là vụ tấn công lớn thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng.

Trước đó, đầu tháng 12/2013, một kẻ đánh bom liều chết và các tay súng đã tấn công vào Bộ Quốc phòng Yemen làm 52 người thiệt mạng và 167 người bị thương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục