"Phần tử "dân tộc chủ nghĩa" có thể hủy hoại hòa bình ở Ukraine

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo sự hiện diện của số lượng lớn các thành viên theo đường lối "dân tộc chủ nghĩa" trong cơ quan lập pháp Ukraine có thể hủy hoại tiến trình hòa bình ở Ukraine.
"Phần tử "dân tộc chủ nghĩa" có thể hủy hoại hòa bình ở Ukraine ảnh 1Nhân viên ủy ban bầu cử địa phương kiểm phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở thủ đô Kiev. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Reuters/AFP, Bộ Ngoại giao Nga ngày 27/10 nhận định cuộc bầu cử quốc hội ở Ukraine hôm 26/10 đã mở ra một cơ hội cho nền hòa bình ở miền Đông nước này, song cảnh báo sự hiện diện của một số lượng lớn các thành viên theo đường lối "dân tộc chủ nghĩa" trong cơ quan lập pháp Ukraine có thể hủy hoại tiến trình này.

Hãng RIA Novosti dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin cho biết các đảng phái ủng hộ một tiến trình hòa bình để chấm dứt cuộc xung đột với phe ly khai ở miền Đông Ukraine đã giành chiến thắng rõ ràng trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua.

Ông Karasin nhấn mạnh: "Rõ ràng các chính đảng ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng nội bộ ở Ukraine đã giành được đa số."

Trước đó, kết quả kiểm phiếu ban đầu cho thấy các đảng phái chính trị ủng hộ châu Âu ở Ukraine đã giành chiến thắng chắc chắn trong cuộc bầu cử lần này.

Đây là cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên của Ukraine kể từ khi bùng phát làn sóng biểu tình trên đường phố lật đổ nhà lãnh đạo thân Nga Viktor Yanukovich hồi đầu năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục