Phấn tử thánh chiến tấn công khu tổ hợp LHQ ở Somalia

Các phần tử bị tình nghi là chiến binh Hồi giáo al-Shabaab ở Somalia đã tấn công một khu vực đặt trụ sở chính quyền và văn phòng Liên hợp quốc tại thành phố Baidoa.
Phấn tử thánh chiến tấn công khu tổ hợp LHQ ở Somalia ảnh 1Phát ngôn viên của Al Shebab Sheikh Ali Mohamud Rage trong buổi lễ tuyên bố liên kết với Al Qaeda. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters/AFP, Cảnh sát cho biết những phần tử bị tình nghi là chiến binh Hồi giáo al-Shabaab ở Somalia ngày 12/3 đã tấn công một khu vực được canh phòng cẩn mật ở thành phố miền Trung, Baidoa.

Khu vực trên là nơi đặt trụ sở chính quyền địa phương, một sân bay và tổ hợp văn phòng của Liên hợp quốc, cách thủ đô Mogadishu 220km.

Đại úy cảnh sát Ali Ahmed nêu rõ: “Đầu tiên, một xe ôtô gài bom đã phát nổ ở cổng phía Tây Nam và sau đó các phần tử vũ trang đã tiến vào.”

Giao tranh hiện vẫn đang diễn ra tại khu vực trên và người đứng đầu chính quyền khu vực Sharif Hassan đã thoát khỏi vụ tấn công này.

Trong khi đó, các quan chức cho biết có khoảng bốn tay súng đã bắn chết hoặc làm bị thương một số người ở khu vực cổng trên trước khi xông vào bên trong. Một quan chức an ninh cho biết hai trong số những kẻ tấn công được cho là đã kích nổ những quả bom gài trên người chúng.

Lực lượng thánh chiến Hồi giáo al-Shabaab có quan hệ với al-Qaeda đã xác nhận đứng đằng sau vụ tấn công trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục