Phản ứng của các nước trước tình hình tại Thái Lan

Các nhà lãnh đạo châu Á đã tỏ thái độ thông cảm với việc Chính phủ Thái Lan ngày 11/4 buộc phải tuyên bố hoãn Hội nghị cấp cao ASEAN và các đối tác bên ngoài do hành động phản đối của những người biểu tình "áo đỏ".

Các nhà lãnh đạo châu Á đã tỏ thái độ thông cảm với việc Chính phủ Thái Lan ngày 11/4 buộc phải tuyên bố hoãn Hội nghị cấp cao ASEAN và các đối tác bên ngoài do hành động phản đối của những người biểu tình "áo đỏ".

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo khẳng định Bắc Kinh hiểu và thông cảm với quyết định trên của Chính phủ Thái Lan và hi vọng nước này có thể duy trì được sự ổn định chính trị cũng như sự đồng thuận trong xã hội và phát triển kinh tế.

Với tư cách là Chủ tịch luân phiên nhóm đối tác của ASEAN (gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) Thủ tướng Ôn Gia Bảo khẳng định ba nước sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực khi hội nghị trên được nối lại.

Theo người phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso, nhà lãnh đạo Nhật Bản cho rằng hủy bỏ hội nghị là một sự việc "đáng tiếc", song theo ông, điều này là "không thể tránh khỏi" mặc dù Chính phủ Thái Lan đã hết sức nỗ lực để ổn định tình hình.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cũng tỏ ý lấy làm tiếc về sự việc này. Trong tuyên bố của mình, ông hy vọng Chính phủ Thái Lan sớm bình ổn tình hình trong nước, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế, giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và các biện pháp hòa bình.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Panitan Wattanayagorn cùng ngày cho biết hội nghị có thể được tổ chức lại trong vài tháng tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục