Phản ứng của các "ông lớn" sau lễ bốc thăm Champions League

Các "ông lớn" đã có những phản ứng khác nhau sau lễ bốc thăm vòng knock-out Champions League mùa giải 2014-15.
Phản ứng của các "ông lớn" sau lễ bốc thăm Champions League ảnh 1Các cặp đấu ở vòng knock-out Champions League. (Nguồn: Getty)

Các "ông lớn" đã có những phản ứng khác nhau sau lễ bốc thăm vòng knock-out Champions League mùa giải 2014-15.

David Barnard, thư ký của Chelsea: "Thật tình cờ khi huấn luyện viên Jose Mourinho cho biết ông ấy muốn gặp lại PSG trước lễ bốc thăm. Chúng tôi sẽ có lợi thế hơn vì được chơi trên sân nhà ở lượt về."

Txiki Begiristain, giám đốc thể thao Manchester City: “Barcelona là đội bóng mạnh và tôi không muốn phải sớm chạm trán họ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng từng đánh bại  Bayern và Roma. Nếu giữ vững phong độ tốt ở thời điểm hiện tại, chúng tôi có thể đánh bại được Barca."

Huấn luyện viên Luis Enrique của Barcelona: "Man City là một đối thủ khó. Nhưng tôi luôn luôn suy nghĩ tích cực và tôi chỉ nghĩ đến chiến thắng."

Pavel Nedved, thành viên ban giám đốc Juventus: “Đây là một trận đấu cân bằng. Dortmund có những cầu thủ trẻ đầy tài năng nên Juventus phải rất thận trọng. Tôi ngưỡng mộ huấn luyện viên Juergen Klopp."

Hậu vệ Bene Howedes của Schalke 04: "Real Madrid đang có phong độ cực kỳ ấn tượng nhưng chúng tôi sẽ làm tốt nhất những gì có thể để chống lại họ."

Karl-Heinz Rummenigge, chủ tịch Bayern: "Chúng tôi chưa có kinh nghiệm gì về Donetsk cho đến nay, nhưng họ đã đi qua vòng bảng một cách rất tốt. Chúng tôi sẽ cần phải tiếp cận cả hai trận đấu với sự tôn trọng nếu muốn đi đến các vòng tiếp theo."

Huấn luyện viên Arsene Wenger của Arsenal: "Đây sẽ là chuyến thăm Monaco đầu tiên kể từ khi tôi rời khỏi đây. Tôi đang nóng lòng chờ đợi trận đấu đó"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục