Phản ứng của Kuwait và Iran về thỏa thuận lịch sử giữa Israel và UAE

Lập trường của Kuwait đối với Israel không thay đổi sau khi Israel và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) nhất trí bình thường hóa quan hệ.
Phản ứng của Kuwait và Iran về thỏa thuận lịch sử giữa Israel và UAE ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (trái) và người đồng cấp UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. (Ảnh minh họa. Nguồn: middleeastmonitor.com)

Tờ al-Qabas dẫn các nguồn tin chính phủ Kuwait ngày 16/8 cho hay lập trường của Kuwait đối với Israel không thay đổi sau khi Israel và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) nhất trí bình thường hóa quan hệ.

Tờ báo trên viết: "Lập trường của Kuwait là nhất quán với cách tiếp cận chính sách ngoại giao trong nhiều thập kỷ trong việc ủng hộ sự nghiệp của người Palestine, và chỉ chấp nhận một giải pháp nếu đó là những gì người Palestine chấp nhận." Quan chức Bộ Ngoại giao Kuwait hiện chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên.

Trong khi đó, Iran tiếp tục chỉ trích thỏa thuận giữa Israel và UAE. Ngày 16/8, Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohammad Bagheri tuyên bố rằng cách tiếp cận của Iran đối với UAE "sẽ thay đổi."

Ông Bagheri nêu rõ: "Cách tiếp cận của Tehran đối với UAE sẽ thay đổi... Nếu điều gì đó xảy ra ở Vịnh Persia và nếu an ninh quốc gia của chúng ta bị tổn hại, dù nhỏ, chúng ta sẽ bắt UAE phải chịu trách nhiệm về điều đó và chúng ta sẽ không dung thứ."

Cùng ngày, lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRG) của Iran tuyên bố "sẽ có những hậu quả nguy hiểm" cho UAE sau khi nước này thông báo thỏa thuận lịch sử với Israel về việc bình thường hóa quan hệ.

Trong tuyên bố, IRG chỉ trích thỏa thuận, cho rằng đây là một thỏa thuận có sự can thiệp của Mỹ. IRG cảnh báo thỏa thuận này sẽ gia tăng ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực Trung Đông, đồng thời mang tới "một tương lai nguy hiểm" cho UAE.

[Dư luận trái chiều về thỏa thuận bình thường hóa quan hệ Israel-UAE]

Trong một diễn biến khác, theo hãng Reuters, các phóng viên của hãng tin này đã thực hiện các cuộc gọi thử và cho biết đường dây liên lạc bằng điện thoại giữa UAE và Israel đã mở trong ngày 16/8.

Một quan chức Bộ Truyền thông Israel tiết lộ với hãng Reuters rằng bất kỳ sự chặn cuộc gọi nào trước đây giữa hai quốc gia đều do phía UAE thực hiện. Quan chức này khẳng định thêm: "Hiện giờ, tôi được biết rằng các cuộc gọi đang diễn ra thông suốt."

Không rõ thời điểm chính xác lệnh chặn các cuộc gọi điện thoại từ UAE tới Israel được gỡ bỏ, song trước đây các cuộc gọi không thể được thực hiện. Hiện Cơ quan quản lý viễn thông của UAE chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin này.

Ngày 13/8, Israel và UAE công bố đã đạt một thỏa thuận lịch sử hướng tới việc bình thường hóa hoàn toàn quan hệ ngoại giao, do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian. Các quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết theo thỏa thuận, Israel nhất trí ngừng áp đặt chủ quyền đối với các khu vực thuộc Bờ Tây mà đã được thảo luận sáp nhập.

Với thỏa thuận trên, UAE là quốc gia Arab thứ 3 bình thường hóa quan hệ với Israel Israel (sau Ai Cập ký năm 1979 và Jordan ký năm 1994)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục