Phản ứng của Trung Quốc đối với Sách Trắng quốc phòng của Nhật Bản

Bộ Quốc phòng Trung Quốc phản đối Sách Trắng quốc phòng năm 2016 của Nhật Bản trong đó nêu bật quan ngại về hành động đơn phương của Bắc Kinh làm leo thang căng thẳng ở Biển Hoa Đông và Biển Đông.
Phản ứng của Trung Quốc đối với Sách Trắng quốc phòng của Nhật Bản ảnh 1Tàu hải giám Trung Quốc hoạt động gần khu vực tranh chấp trên biển Hoa Đông. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 2/8 đã bày tỏ phản đối mạnh mẽ đối với Sách Trắng quốc phòng năm 2016 của Nhật Bản, được công bố trước đó cùng ngày, trong đó nêu bật quan ngại về hành động đơn phương của Bắc Kinh làm leo thang căng thẳng ở Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Tân Hoa xã dẫn tuyên bố của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho rằng Sách Trắng quốc phòng của Nhật Bản “đầy những luận điệu thù địch, xuyên tạc đối với quân đội Trung Quốc” và nhằm “đánh lừa cộng đồng quốc tế.”

Về vấn đề Biển Đông, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng Nhật Bản có ý đồ “gieo rắc bất hòa" giữa Trung Quốc với các nước láng giềng và "khuấy động" căng thẳng ở vùng biển này.

Về vấn đề quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư ở biển Hoa Đông, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhắc lại lập trường của Bắc Kinh coi quần đảo này thuộc Trung Quốc và kêu gọi Tokyo "có các hành động cụ thể để tạo điều kiện cải thiện các mối quan hệ Trung-Nhật."

Sách Trắng quốc phòng năm nay của Nhật Bản dài 484 trang, trong đó khoảng 30 trang đề cập những hành động của quân đội Trung Quốc ở Biển Hoa Đông và Biển Đông cũng như cảnh báo về chiến lược biển của Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục