Phản ứng trước ý định của Palestine muốn độc lập

Palestine đã kêu gọi EU ủng hộ việc Palestine yêu cầu Liên hợp quốc công nhận vùng lãnh thổ này là một quốc gia độc lập.
Ngày 16/11, Palestine đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ việc Palestine yêu cầu Liên hợp quốc công nhận vùng lãnh thổ này là một quốc gia độc lập mà không cần sự tán thành của Israel.

Đáp lại, cố vấn của đặc phái viên EU về Trung Đông, ông Petra Dachtler cho biết các Ngoại trưởng EU sẽ nhóm họp để thảo luận về đề nghị này tại phiên họp định kỳ, dự kiến diễn ra hôm nay 17/11.

Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đang ở thăm Arập Xêút, đã nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu phải là nối lại tiến trình hòa bình Trung Đông càng sớm càng tốt.

Ông kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngừng hoạt động xây dựng khu định cư Do Thái - điều kiện tiên quyết mà phía Palestine đặt ra trước khi hai bên ngồi vào bàn đàm phán.

Trong khi đó, Mỹ phản đối việc Palestine đề nghị được công nhận là một quốc gia độc lập. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly khẳng định đàm phán với Israel là cách thức tốt nhất để thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Mỹ ủng hộ việc thành lập một Nhà nước Palestine độc lập bên cạnh Nhà nước Do Thái, song cho rằng cách tốt nhất đạt được điều này là hai bên cùng tiến hành đàm phán.

Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Avigdor Lieberman tuyên bố bất cứ "hành động đơn phương" nào của người Palestine cũng sẽ khiến Tel Aviv phải hành động đáp trả.

Theo Bộ trưởng Môi trường Gilad Erdan, Israel sẽ cân nhắc thông qua một đạo luật nhằm sáp nhập một số khu định cư mới ở Bờ Tây.

Trong khi đó, Quốc vương Jordan Abdullah II ngày 16/11 cảnh báo "không còn thời gian để lãng phí" trong tiến trình hòa bình Trung Đông, bất cứ thay đổi nào dù nhỏ nhất cũng sẽ làm trầm trọng thêm cuộc xung đột này và khiến tất cả các bên phải trả giá.

Phát biểu tại cuộc gặp một phái đoàn của Ủy ban Mỹ về các vấn đề Israel (AIPAC), Quốc vương Abdullah II cho biết con đường để đạt tới hòa bình ở Trung Đông là thông qua việc xây dựng một Nhà nước Palestine độc lập.

Việc thành lập một nhà nước như vậy phù hợp với các nghị quyết của quốc tế và Sáng kiến Hòa bình Arập - văn bản mà theo ông đã đem đến cơ hội chưa từng thấy cho hòa bình khu vực.

Vì vậy, các nước trong khu vực không thể chấp nhận việc khởi động một tiến trình hòa bình khác không giúp đem lại kết quả nhanh chóng. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế mà đặc biệt là Mỹ cần xúc tiến hiện thực hóa giải pháp hai nhà nước.

Các nhà lãnh đạo Palestine quyết định đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc công nhận Nhà nước Palestine độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô và có đường biên giới vào thời điểm tháng 6/1967 (bao gồm khu Bờ Tây, Dải Gaza và phần lớn vùng đất Đông Jerusalem mà Israel chiếm đóng). Tuy nhiên, Palestine chưa trình đề xuất này và đang vận động hành lang nhằm đảm bảo thành công.

Theo Trưởng đoàn đàm phán hòa bình của Palestine, ông Saeb Erekat, người Palestine đang mất dần hy vọng hiện thực hóa ước mơ của mình thông qua các cuộc hòa đàm với Israel, bởi từ tháng 12/2008, hai bên không có cuộc tiếp xúc nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục