Phản ứng vụ tàu Trung Quốc hoạt động ở biển Đông

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc đưa tàu ngư chính 311 ra hoạt động tại Biển Đông.
Ngày 17/3, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc đưa tàu ngư chính 311 ra hoạt động tại Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng nói:

"Lập trường của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là rất rõ ràng. Việt Nam quan tâm và sẽ theo dõi sát hoạt động của tàu ngư chính 311 ở Biển Đông. Mọi hoạt động khai thác hải sản và tài nguyên biển ở Biển Đông cần được thực hiện trên cơ sở tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển của các nước liên quan theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp quốc về luật biển năm 1982 ."/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục