Phan Văn Đức: Nỗ lực hết mình để có cơ hội vào sân thi đấu

Phan Văn Đức cho biết mình cần phải nỗ lực hơn khi tập luyện và chỉn chu hơn khi dứt điểm để có thể cạnh tranh suất thi đấu, sau một thời gian dài không tập trung cùng đội tuyển do bị chấn thương.
Tiền vệ Phan Văn Đức. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Tiền vệ Phan Văn Đức. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Trở lại đội tuyển Việt Nam sau một thời gian dài vắng mặt vì chấn thương, cầu thủ Phan Văn Đức thừa nhận phong độ hiện tại của anh chưa thật tốt và điều này thể hiện rõ từ sau phút thứ 45 ở trận hòa 1-1 với Jordan.

Mặc dù vậy, Phan Văn Đức khẳng định sẽ luôn nỗ lực hết mình để được huấn luyện viên Park Hang-seo trao cơ hội vào sân thi đấu.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN có mặt tại Dubai, Phan Văn Đức cho biết anh cùng các đồng đội hiện đã thích nghi dần với thời tiết nóng bức tại Dubai, dù tập luyện ngoài trời hay vào sân thi đấu chính thức ở khung giờ 20h giờ địa phương.

Theo Phan Văn Đức, đội tuyển Việt Nam hiện có nhiều chân sút rất tốt trên hàng công, do đó anh luôn nhận thức được rằng mình cần phải nỗ lực hơn khi tập luyện và chỉn chu hơn khi dứt điểm để có thể cạnh tranh suất thi đấu, đặc biệt là sau một thời gian dài không tập trung cùng đội tuyển do bị chấn thương.

[Thủ môn Tấn Trường quyết tâm lấy lại niềm tin của người hâm mộ]

Phan Văn Đức đánh giá 3 đối thủ sắp tới của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á đều là những đội tuyển mạnh.

Anh tiết lộ trước khi bước vào các trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đề ra chiến thuật cụ thể và kỹ lưỡng để ứng phó các đối thủ. Khi vào sân, các cầu thủ sẽ tuân thủ tuyệt đối chiến thuật của thầy Park Hang-seo và thi đấu quyết tâm hết mình để có được chiến thắng.

Phan Văn Đức cho biết anh cùng các đồng đội rất vui khi các cổ động viên Việt Nam được phép vào sân cổ vũ, dù với số lượng hạn chế. Anh cho biết khán giả luôn là nguồn động lực bất tận để các cầu thủ thi đấu hưng phấn, đạt hiệu quả cao.

Phan Văn Đức cũng nhân dịp này gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, đồng thời bày tỏ hy vọng người hâm mộ sẽ luôn dõi theo và ủng hộ đội tuyển Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục