"Pháo đài bay" B-52 của Mỹ bị rơi động cơ khi đang bay

Tờ Defense News ngày 4/1 dẫn nguồn tin từ các quân nhân Mỹ cho biết một trong các động cơ của máy bay ném bom chiến lược B-52 đã bị rơi trong chuyến bay huấn luyện mới đây ở Bắc Mỹ.
"Pháo đài bay" B-52 của Mỹ bị rơi động cơ khi đang bay ảnh 1Máy bay B-52 của Mỹ. (Nguồn: Sputnik)

Tờ Defense News ngày 4/1 dẫn nguồn tin từ các quân nhân Mỹ cho biết một trong các động cơ của máy bay ném bom chiến lược B-52 đã bị rơi trong chuyến bay huấn luyện mới đây ở Bắc Mỹ.

Sự việc xảy ra tại khu vực căn cứ không quân Minot ở Bắc Dakota.

Máy bay cùng với phi hành đoàn 5 người đã hạ cánh an toàn vì được trang bị 8 động cơ tuabin TF33-P-3/103. 

Các quân nhân đã triển khai trực thăng đi tìm kiếm và phát hiện mảnh vỡ của động cơ ở vị trí cách căn cứ Minot khoảng 40 km về phía Đông Bắc.

Họ xác nhận rằng, máy bay được trang bị vũ khí khi thực hiện chuyến bay huấn luyện trên.

Máy bay B-52 của Mỹ lần đầu tiên cất cánh vào năm 1954 và tới nay vẫn thường xuyên được sử dụng trong các chiến dịch quân sự trên khắp thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục