Pháo sáng xuất hiện ở Hàng Đẫy, được CĐV ném thẳng xuống sân

Tình trạng cổ động viên đốt pháo sáng xảy ra ở trận đấu giữa Hà Nội FC với Hải Phòng ở vòng 10 V-League 2020 trên sân Hàng Đẫy tối 17/7.
Cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng trên khán đài sân Hàng Đẫy tối 17/7. (Ảnh: Thành Chung/Vietnam+)
Cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng trên khán đài sân Hàng Đẫy tối 17/7. (Ảnh: Thành Chung/Vietnam+)

Ở trận đấu giữa Hà Nội FC-Hải Phòng, khoảng 6 quả pháo sáng đã được các cổ động viên đội khách đốt lên. Trong số này, có một lần pháo được ném thẳng xuống sân khi cầu thủ đang thi đấu ở những phút cuối cùng trận đấu.

May mắn, số lượng pháo còn ít và ngay lập tức được kiểm soát nên không để lại hậu quả nào đáng tiếc. Trận đấu giữa hai đội bóng cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Đây là lần đầu tiên pháo sáng xuất hiện ở mùa giải này. 

Ban tổ chức trận đã thắt chặt an ninh, kiểm tra kỹ càng cổ động viên trước khi vào sân. Thế nhưng pháo sáng một lần nữa xuất hiện. Để xảy ra sự cố này, ban tổ chức sân Hàng Đẫy chắc chắn sẽ phải chịu án phạt sau trận đấu. 

Pháo sáng xuất hiện ở Hàng Đẫy, được CĐV ném thẳng xuống sân ảnh 1Pháo sáng xuất hiện ở trận đấu giữa Hà Nội FC với Hải Phòng ở vòng 10 V-League 2020 trên sân Hàng Đẫy. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Tình trạng pháo sáng xuất hiện ở cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng là điều được dự đoán từ trước. Nhưng những cách như tăng cường lực lượng an ninh, thắt chặt kiểm tra bằng cổng từ, phân lối, khán đài riêng cho cổ động viên đội khách không thể ngăn chặn hành động xấu. 

Còn nhớ, những trận đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng những năm gần đây tại Hàng Đẫy đều xuất hiện pháo sáng. Mùa trước, thậm chí “cơn mưa pháo sáng” đã xuất hiện ở trận đấu giữa hai đội với số lượng pháo cao kỷ lục. 

Tình trạng này tiếp tục trở thành vấn nạn không thể dập tắt của V-League ở mùa giải này. Nhiều cổ động viên vẫn không ý thức được hành vi xấu và có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Trận đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng diễn ra cân bằng, không quá quyết liệt. Đội chủ nhà giành thắng lợi tối thiểu 1-0 nhờ bàn tình huống phản lưới nhà của đối thủ. Bởi vậy tình trạng pháo sáng có phần “nhẹ đi.” Nếu 90 phút giữa hai đội căng thẳng, nhiều tình huống va chạm, quyết định không đúng từ trọng tài thì số lượng pháo sáng có thể nhiều hơn nữa./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục